| Hotline: 0983.970.780

Tôn vinh 138 tập thể, cá nhân xuất sắc trong 5 năm tái cơ cấu nông nghiệp

Thứ Sáu 09/11/2018 , 23:17 (GMT+7)

Tối 9/11, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức Lễ tôn vinh 138 cá nhân, doanh nghiệp, tập thể tiêu biểu với những thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. 

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và lãnh đạo Bộ NN-PTNT và các Bộ, ngành liên quan... Một sự  kiện quan trọng được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành NN-PTNT (14/11/1945 – 14/11/2018).

Tại Lễ tôn vinh, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn cho biết, những doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học, nông dân tiêu biểu được vinh danh ngày hôm nay là những điển hình về lao động cần cù, sáng tạo. Họ đã luôn đồng hành cùng nông dân với các mô hình tốt, cách làm hay, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, gắn với công cuộc xây dựng nông thôn mới. 

Qua 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và thống nhất quan điểm của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương về sự cần thiết phải cơ cấu lại nền kinh tế; trong đó có tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Hệ thống chính sách về nông nghiệp và phát triển nông thôn được tiếp tục đổi mới phù hợp và hiệu quả hơn, cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu… 

Ngành nông nghiệp tiếp tục phát huy vai trò, vị thế quan trọng trong phát triển nền kinh tế, ổn định chính trị, xã hội; trong đó chỉ tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm qua đạt 2,55%/năm, dự kiến năm 2018 đạt 3,4%, chất lượng tăng trưởng ngày càng cao. Kim ngạch xuất khẩu đạt 157 tỷ USD, bình quân đạt 31,5 tỷ USD/năm, tăng 51,2% so với bình quân của 5 năm trước, dự kiến năm 2018 đạt 40,5 tỷ USD. Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp được quan tâm và tăng lên, số doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp được thành lập mới năm 2017 gần 2.000 doanh nghiệp. Các hợp tác xã được tổ chức lại và thành lập mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012, đến nay cả nước đã có 13.000 hợp tác xã nông nghiệp cùng với trên 35.000 trang trại sản xuất kinh doanh hiệu quả… Đây là cơ sở đảm bảo năng suất lao động nông nghiệp tăng nhanh, năm 2017 đạt 35,5 triệu đồng/lao động, so với năm 2012 tăng 9,93 triệu đồng. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới đến hết năm 2017 đạt 34,4%, dự kiến cuối năm 2018 sẽ đạt 40% và năm 2020 sẽ đạt mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2017 đạt 41,45%, ước hết năm 2018 sẽ đạt 41,65% và năm 2020 đạt 42%... 

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã trao tặng Bằng khen cho 20 hợp tác xã và 20 nông dân, chủ trang trại tiêu biểu xuất sắc; trao tặng Giải thưởng “Bông lúa Vàng Việt Nam” lần thứ 3 cho 45 cá nhân, nhóm tác giả có sản phẩm tiêu biểu, xuất sắc đóng góp quan trọng vào kết quả 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; trao tặng Doanh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” lần thứ 2 cho 53 doanh nghiệp tham gia hoạt động và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.   

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định:  Sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp chúng ta đã thu được nhiều kết quả rất to lớn, trước hết và quan trọng nhất đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thống nhất quan điểm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương cũng như của toàn xã hội vì sự cần thiết phải cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tiếp đến hệ thống chính sách về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tiếp tục đổi mới và hoàn thiện phù hợp với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thị trường tiêu thụ được mở rộng, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu tăng nhanh, tỷ trọng các sản phẩm có lợi thế và sản phẩm đã qua chế biến. Nông sản Việt Nam đã có mặt ở 180 quốc gia và lãnh thổ, kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh bình quân đạt 31,5 tỉ đô la Mỹ/năm, tăng 51,2% so với bình quân giai đoạn 5 năm trước đó. Kết quả thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp cũng đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

 “Những thành quả của 5 năm thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ là tiền đề quan trọng để toàn ngành nông nghiệp tiếp tục có những bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Đề nghị Bộ NN-PTNT cần tiếp tục tham gia đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ về chủ trương cơ chế, chính sách mới để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực NN-PTNT, phối hợp với các Bộ ngành Trung ương và địa phương triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng và phát triển 15 nghìn hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khuyến khích để sản xuất nước ta phải là nền nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại, ...”, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.