| Hotline: 0983.970.780

Tôn vinh 63 nông dân xuất sắc cả nước năm 2014

Chủ Nhật 12/10/2014 , 11:12 (GMT+7)

Nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2014), tối 11/10, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2014.

Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Tới dự và chúc mừng 63 nông dân xuất sắc, đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về dự lễ, có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường, cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành.

Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014” là danh hiệu cao quý của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng những nông dân điển hình, tiên tiến trong lao động sản xuất. 63 gương mặt nông dân tiêu biểu về dự lễ lần này là những điển hình xuất sắc nhất, có tư duy sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, có phát minh sáng chế được áp dụng hiệu quả trong sản xuất, sẵn sàng góp công góp sức xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Hội đồng bình chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” bỏ phiếu và lựa chọn từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong số này, có những nông dân tiêu biểu về trồng lúa và sản xuất lúa giống; xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới; có mô hình sản xuất nông nghiệp tổng hợp.

Lễ tôn vinh hôm nay còn là dịp để những người nông dân trong cả nước chia sẻ kinh nghiệm làm giàu và phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đề nghị các cấp Hội Nông dân cả nước thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực để nông dân có điều kiện phát huy tài năng, trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam cũng mong muốn các cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện nhiều hơn nữa để hội viên, nông dân và tổ chức Hội Nông dân trực tiếp tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường cũng chúc 63 nông dân xuất sắc năm 2014 tiếp tục tỏa sáng, là hạt nhân nòng cốt, đi đầu trong thực hiện hiệu quả 3 phong trào thi đua của Hội Nông dân Việt Nam là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đã trân trọng trao biểu trưng Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014” cho các điển hình xuất sắc.

Đây là lần thứ 2 Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam và trao tặng Danh hiệu Nông dân xuất sắc được tổ chức. Trong lần đầu tiên tổ chức (năm 2013), đã có 62 nông dân tiêu biểu được vinh danh.

Vietnam+

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm