| Hotline: 0983.970.780

TÔN VINH HÌNH ẢNH XỨ DỪA

Thứ Sáu 06/04/2012 , 10:26 (GMT+7)

Tối 5/4, tại sân khấu nổi hồ Trúc Giang (TP.Bến Tre) đã diễn ra Lễ khai mạc Festival Dừa lần 3 năm 2012 với chủ đề “Cây dừa Bến Tre trên đường hội nhập và phát triển” do Bộ VH-TT&DL tổ chức.

 

Dự khai mạc có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Theo BTC, đây là lễ hội có quy mô cấp quốc gia được tổ chức tại tỉnh Bến Tre với sự phối hợp tham gia của các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL và các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh dừa trong cộng đồng dừa châu Á - Thái Bình Dương (APCC)...

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre khẳng định: “Ý nghĩa quan trọng nhất của Festival dừa lần này nhằm tri ân cây dừa, nông dân trồng dừa và những con người sắt son cùng dừa. Cây dừa không chỉ là nguồn sống mà còn là biểu hiện cho sức mạnh vật chất lẫn tinh thần của người dân Bến Tre, chỗ dựa cho đời sống tâm linh của con người sinh ra trên mảnh đất cù lao xứ dừa Bến Tre”.

Khai mạc Festival dừa Bến Tre lần thứ 3

Theo ông Hiếu, Bến Tre có diện tích dừa lớn nhất Việt Nam, với hơn 52.000 ha, sản lượng hơn 400 triệu trái/năm; chiếm hơn 35% sản lượng dừa cả nước. Giá trị các sản phẩm từ dừa chiếm hơn 25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Các sản phẩm từ dừa của Bến Tre được xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khen ngợi quê hương Đồng Khởi đã có nhiều cố gắng về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Đời sống nhân dân xứ dừa ngày càng được cải thiện. Sản phẩm từ dừa ngày càng đa dạng, phong phú, được xuất sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay đời sống người trồng dừa ở tỉnh Bến Tre còn nhiều khó khăn, giá trị kinh tế từ dừa mang lại còn hạn chế. Tỷ lệ chất xám trong các sản phẩm dừa chưa nhiều.

Do vậy, tỉnh Bến Tre cùng các địa phương trồng dừa và các bộ ngành liên quan cần tập trung quy hoạch, phát triển vườn dừa chất lượng cao; nghiên cứu đầu tư đổi mới công nghệ, đa dạng sản phẩm có giá trị kinh tế cao; quảng bá, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ dừa; góp phần nâng cao đời sống người dân trồng dừa. Các hoạt động của Festival dừa lần 3 sẽ kéo dài đến ngày 10/3.

 

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm