Nhằm tôn vinh nghề kim hoàn, UBNN quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức Hội nghề kim Hoàn năm 2013. Hội nghề kim hoàn lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra từ ngày 26 đến 31/3.
Những sản phẩm mỹ nghệ kim hoàn tiêu biểu của các nghệ nhân chế tác và các bộ sưu tập tiền cổ qua các thời kỳ được trưng bày tại đình Kim Ngân, số 42 Hàng Bạc (nơi thờ tổ nghề kim hoàn).
Nghệ nhân kim hoàn Nguyễn Thế Mạnh (ở Châu Khê, Hải Dương) đang say sưa chế tác dây chuyền bạc.
Tiền xu cổ thời Lê Hy Tông (1676 – 1705), Lê Dụ Tông (1705 – 1729), Lê Hiển Tông (1749 – 1746).
Bộ chân đèn Lê Trung Hưng (phỏng cổ) của nghệ nhân Tô Thanh Sơn.
Giày gốm đầu bạc của nghệ nhân Vũ Đức Thắng.
Bộ sưu tập đồ bạc của nghệ nhân Nguyễn Công Khuông.
Nghề kim hoàn ở phố Hàng Bạc bắt nguồn từ lịch sử phát triển của làng nghề Châu Khê (Hải Dương). Công đầu tiên do vị quan Thượng thư bộ lại Lưu Xuân Tín, người làng Châu Khê gây dựng nên, bắt đầu từ việc được triều đình nhà Lê (thế kỷ 15) giao thành lập một xưởng đúc bạc nén ở kinh thành Thăng Long.
Ngoài chiêm ngưỡng những sản phẩm kim hoàn tinh xảo của các nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng như Nguyễn Công Khuông, Vũ Đức Thắng, Quách Văn Hiểu, Đỗ Văn Thuận, những người tham gia Hội nghề còn được trực tiếp xem các nghệ nhân đang hoạt động chế tác kim hoàn.
Bà Tô Thị Bích Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ phố Hàng Bạc, tâm sự: “Vào ngày 29/3, Đình Kim Ngân vinh dự được đón nhận bằng di tích quốc gia. Vì thế, Hội nghề kim hoàn năm nay được tổ chức lớn chưa từng thấy, đường phố trang hoàng bởi sắc vàng lóng lánh. Thông qua đó khơi dậy được khí thế của phố nghề truyền thống”.