| Hotline: 0983.970.780

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động Tết trồng cây 2019

Chủ Nhật 10/02/2019 , 17:14 (GMT+7)

Sáng 10/2, tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Sáng 10/2/2019 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại thôn 6 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Bộ Nông nghiệp-PTNT phối hợp với tỉnh Yên Bái tổ chức “Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Đ/C Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư BCH TW Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đánh trống phát động Tết trồng cây năm 2019...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tham dự buổi lễ có Đ/C Trịnh Đình Dũng- Ủy viên BCH TW Phó thủ tướng CP, Phan Đình Trạc- Bí thư TW Đảng- Trưởng Ban Nội chính TW, Nguyễn Xuân Cường- Bộ trưởng Bộ NN-PTNT,Trần Việt Trung-UVBCH TW Đảng, Chủ nhiệm VP Chủ tịch nước, Trần Hồng Hà, UVBCHTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường, Đỗ Văn Chiến, UVBCHTW Đảng, Bộ trưởng, chủ nhiệm UB Dân tộc và nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, ngành TW.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã khái quát những nét chính mà ngành NN-PTNT đã đạt được trong công tác phát triển rừng: Năm 2018 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thời tiết bất thuận, nhưng Bộ Nông nghiệp-PTNT đã cơ cấu lại ngành Lâm nghiệp cùng các cấp trồng mới được 231.000 ha rừng, vượt 18,7% kế hoạch và trên 63 triệu cây phân tán; khoán bảo vệ rừng 6,5 ha triệu ha rừng; khoanh nuôi tái sinh rừng 386.000 ha…Năm 2018 đã khai thông thị trường quốc tế, giá trị xuất khẩu vượt ngưỡng 9,3 tỷ USD, xuất siêu 7 tỷ USD, thu chi trả dịch vụ môi trường rừng 2.860 tỷ, tăng 68%  so với năm 2017, tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65%...Qua những con số đó đã nói nên ngành Lâm nghiệp đã góp phần quan trọng đối với sự phát triển mạnh mẽ của ngành Nông nghiệp-PTNT.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quà hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Tại Lễ phát động, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích của tỉnh Yên Bái, trong đó ngành SX Nông- lâm nghiệp-thủy sản tăng 4,2%, trồng rừng mới 15.443ha, đạt 103 kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%...Bộ trưởng hy vọng trong những năm tới Yên Bái sẽ khơi dậy các lợi thế, tiềm năng về tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp gắn với xây dựng NTM, tạo niềm tin khởi nghiệp nhất là phát triển các DN trồng rừng, trang trại và các loại hình kinh tế hợp tác, hình thành các vùng nông nghiệp hàng hóa lớn…thì Yên Bái sẽ bứt tốc trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa ngành nông nghiệp cũng như các ngành kinh tế khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại cách nay 60 năm, ngày 28/11/1959 Bác Hồ đã viết trên báo Nhân Dân với nhan đề “Tết trồng cây” phân tích ý nghĩa to lớn đối với đất nước trong việc trồng cây gây rừng mà tất cả mọi người, mọi gia đình đều có thể tham gia. Bác Hồ kêu gọi toàn dân tham gia và duy trì “Tết trồng cây”.

Nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên tham gia Tết trồng cây

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Hiện nay, trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đất nước phải dành một số diện tích để phát triển công nghiệp, đô thị. Vì thế, môi trường sống cũng bị suy giảm, dẫn tới biến đổi khí hậu, nước biển dâng là sự thách thức đối với môi trường. Từ đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, các cấp các ngành và toàn thể đồng bào hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng. Nhà nhà trồng cây, trồng cây nào tốt cây đó và nâng cao ý thức BVR…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh trống mở màn “Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”.

Tại buổi Lễ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã trao 20 phần quà hỗ trợ cho 20 hộ gia đình dân tộc thiểu số huyện Trấn Yên có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và lãnh đạo tỉnh Yên Bái lên đồi trồng cây

Đ/C Phạm thị Thanh Trà- bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã đọc lời hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”, trong đó hứa với lãnh đạo Đảng và Nhà nước năm 2019 sẽ vận động nhân dân và các DN trồng mới trên 15.000 ha rừng, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, phát huy những thế mạnh của rừng để nâng cao đời sống của người trồng rừng…

Sau lễ phát động, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cùng lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và bà con nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên tiến hành trồng cây trên diện tích rừng hơn 2ha.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trồng cây
Lãnh đạo ban ngành TW và lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham gia trồng cây
Lãnh đạo sở NN-PTNT Yên Bái và cán bộ Kiểm lâm trồng cây

 Nhân dân các dân tộc tham gia trồng cây
Lãnh đạo Báo Nông nghiệp Việt Nam tham gia trồng cây

 

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm