| Hotline: 0983.970.780

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Thứ Năm 04/12/2014 , 09:59 (GMT+7)

Tổng Bí thư tin tưởng chuyến thăm của Đoàn đại biểu Duma Nga sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước. 

ng201852555
Sáng 3/12/2014, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đuma Quốc gia Liên bang Nga Sergey Yevgenyevich Naryshkin sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng

Sáng 3/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông S. Naryshkin, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đang ở thăm chính thức nước ta theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Naryshkin và Đoàn đại biểu Duma Quốc gia Nga sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vừa qua của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Tổng thống Nga V. Putin; khẳng định, chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, là dấu mốc và động lực thúc đẩy mạnh mẽ, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Liên bang Nga. 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất