| Hotline: 0983.970.780

Tổng cục Thống kê: Điều tra thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số

Thứ Bảy 01/08/2015 , 21:45 (GMT+7)

Đây là lần đầu tiên Tổng cục Thống kê tổ chức cuộc điều tra thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số ở 51/63 tỉnh, thành phố diễn ra trên 30.600 địa bàn...

Thực hiện QĐ số 02/QĐ-TTg ngày 5/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số, sáng 1/8/2015 tại xã Bảo Ái (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), Tổng cục Thống kê đã phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ ra quân Điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế- xã hội 53 dân tộc thiểu số.


Ông Phan Văn Hùng- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT trao đổi với bà con dân tộc xã Bảo Ái

Tham dự lễ ra quân ngoài Tổng cục Thống kê còn có đại diện Ủy ban dân tộc, Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA), Cục Thống kê tỉnh Yên Bái, UBND huyện Yên Bình và những cơ quan có liên quan.


Ông Lâm trao đổi với các điều tra viên

Đây là lần đầu tiên TCTK tổ chức cuộc điều tra thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số ở 51/63 tỉnh, thành phố diễn ra trên 30.600 địa bàn, huy động hơn 23.000 người để lập bảng kê, gần 9.000 điều tra viên, 2.000 giám sát viên các cấp.


Điều tra viên Hoàng Văn Ninh (người cầm sổ) và phiên dịch Hoàng Văn Quyết (ngoài cùng bên trái) phỏng vẩn vợ chồng ông Nguyễn Văn Truyền dân tộc Nùng, thôn Trung Tâm, xã Bảo Ái

Điều tra này nhằm thu thập thông tin về dân số, thu nhập của từng hộ, từng dân tộc ở mỗi vùng khác nhau, điều kiện nhà ở, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của các xã, phường, thị trấn…giúp cho chính quyền địa phương và TW hoạch định các chính sách phát triển kinh tế-xã hội một cách sát thực và cụ thể hơn.

Ông Phan Văn Hùng-Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Các dân tộc thiểu số cư trú chủ yếu ở miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi có vị trí trọng yếu về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Vì thế, việc nắm được thực trạng tình hình kinh tế-xã hội của đồng bào thiểu số có ý nghĩa quan trọng, để hoạch định chính sách dân tộc đảm bảo quan điểm, nguyên tắc của các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển…

Mặc dù cuộc điều tra này đột xuất, lại diễn ra trên địa bàn rộng, đối tượng điều tra cư trú trên địa bàn khó khăn và đa dạng về phong tục tập quán…điều đó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội để cuộc điều tra thu thập đầy đủ thông tin đầy đủ, chính xác.

Thời điểm điều tra: Bắt đầu từ 1/8/2015 kết thúc chậm nhất vào ngày 31/8/2015.

Nội dung điều tra: Thông tin chung về dân số, dân tộc, tôn giáo, tình trạng sử dụng Thẻ bảo hiểm y tế, tình trạng di cư, tình hình đi học hiện nay, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật;

Tình trạng biết đọc và biết viết tiếng dân tộc, tiếng phổ thông;

Tình trạng hôn nhân, tình trạng nhà ở hiện tại;

Thông tin về số lượng từng loại gia súc chủ yếu của hộ…

Loại điều tra: Điều tra chọn mẫu.

Quy mô mẫu được phân bổ bảo đảm mức độ đại diện thống kê về các dân tộc nói chung và từng dân tộc thiểu số nói riêng.

Điều tra khoảng 40 hộ trong một địa bàn đối với các dân tộc thiểu số trên 10.000 người và điều tra toàn bộ các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người.

Khai mạc lễ ra quân cuộc điều tra, ông Dương Bích Lâm- Tổng cục trưởng TCTK nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên TCTK tiến hành thu thập thông tin kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số trên toàn quốc, nội dung điều tra phức tạp lại trên địa bàn khó khăn.

Do đó đòi hỏi sự phối, kết hợp của các cấp chính quyền địa phương, giữa cơ quan Thống kê với Ban dân tộc từ TW tới địa phương.

Các điều tra viên và các giám sát viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng phương án điều tra để cuộc điều tra đạt được kết quả cao nhất.

Sau lễ ra quân mặc dù khu vực ở xã Bảo Ái trời đang mưa to, nhưng các các điều tra viên đã tới các hộ tiến hành điều tra, thu thập thông tin như kế hoạch đã đề ra. 

Ông  Lê Bạch Dương- Quyền trưởng đại diện UNFPA: Cuộc điều ta này sẽ thu thập thông tin về các đặc điểm nhân khẩu học, thu nhập, điều kiện nhà ở của các hộ gia đình cũng như các điều kiện kinh tế- xã hội khác của 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

UNFPA và các tổ chức Liên hợp quốc khác khẳng định cam kết hỗ trợ và đóng góp thành công của cuộc điều tra này.

Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ Chính phủ tiến hành phân tích sâu dữ liệu điều tra để cung cấp luận cứ, bằng chứng cho việc hoạch định chính sách và thực hiện các chương trình phát triển…

Sau lễ ra quân mặc dù khu vực ở xã Bảo Ái trời đang mưa to, nhưng các các điều tra viên đã tới các hộ tiến hành điều tra, thu thập thông tin như kế hoạch đã đề ra.

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Ngành than chủ động chống sạt lở bãi thải mùa mưa bão

QUẢNG NINH Gần đến mùa mưa bão, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi thải mỏ luôn được ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng.

Bình luận mới nhất