Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật kiểm tra công trình đầu mối thuỷ lợi Hồ chứa nước Cửa Đạt
Sáng 7/1, Bộ NN- PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi công năm 2009 công trình đầu mối thuỷ lợi Cửa Đạt (Thanh Hoá) do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật chủ trì.
Là năm cuối thi công của công trình này nên các nhà thầu tích cực triển khai các biện pháp, giải pháp theo chỉ đạo của Bộ và các Cục chuyên môn nhằm đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng. Đối với tràn xã lũ đến nay cơ bản đủ điều kiện đưa công trình vào phục vụ chống lũ. Phần đắp đập, đổ bê tông bản mặt đã xong. Hiện đang thi công tường chắn sóng. Hồ chứa nước đã tích nước vào ngày 26/11, đến nay mực nước trong hồ lên trên cao trình +66,3 m, tương ứng với dung tích trên 200 triệu m3 nước.
Tổng khối lượng thực hiện được trong năm: đắp đá đập chính 108.000 m3, đổ bê tông các loại 210.000 m3. Công tác nghiệm thu thanh quyết toán đạt 524 tỷ đồng. Cũng trong năm qua, Ban QLĐTXD thuỷ lợi 3 đã ký hợp đồng với Viện KH thuỷ lợi Việt Nam, Viện KH địa chất- khoáng sản (Bộ TN- MT), Trường ĐH Thuỷ lợi tiến hành kiểm tra trên hàng ngàn mẫu thí nghiệm đối chứng bằng siêu âm và ép nước, kết quả đều đạt và vượt quy định thiết kế. Hai năm qua, công trình đã phát huy tác dụng cắt lũ cho sông Chu. Hiện nay mực nước trong hồ chứa đạt trên 200 triệu m3 đủ điều kiện tưới cho diện tích 55.000ha lúa của vùng nam sông Chu, hoàn toàn chủ động phục vụ chống hạn vụ chiêm xuân.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật, việc hoàn thiện công trình đưa vào vận hành trong năm 2010 không những có giá trị về mặt kinh tế mà sẽ có ý nghĩa về mặt chính trị, văn hoá và du lịch. Thứ trưởng đề nghị BQL ĐTXD thuỷ lợi 3 tiếp tục có kế hoạch trồng cây xanh ở các vị trí hợp lý nhằm điều hoà sinh thái, tăng màu xanh và tạo nên môi trường du lịch trong lành vì ngày mai. Thứ trưởng chỉ đạo: “Công việc còn lại của khu đầu mối công trình thuỷ lợi Cửa Đạt không nhiều, chủ yếu là tập trung thi công bảo vệ 2 bờ hạ lưu khu đập chính, đắp đập đến cao trình +121,3 m; hoàn thiện đổ bê tông tường chắn sóng, kiểm tra thoát không bê tông bản mặt đợt 2, thi công hệ thống đóng mở cửa tràn, hệ thống điện vận hành, chỉnh trang mặt bằng và hoàn thành tuynen Dốc Cáy”.