| Hotline: 0983.970.780

Tổng kết phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu' giai đoạn 2014 - 2019

Thứ Tư 10/07/2019 , 13:35 (GMT+7)

Vừa qua, Hội Cựu chiến binh huyện Thạnh Phú (Bến Tre) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019.

17-22-44_282
Trao bằng khen, giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

5 năm qua, Hội Cựu Chiến binh toàn huyện đã xây dựng và đăng ký 111 mô hình “Dân vận khéo” các cấp, trong có 77 mô hình được công nhận, cấp tỉnh 11 mô hình, huyện 38 mô hình và 28 mô hình cấp xã. Điển hình là mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” tại các xã An Nhơn, An Qui, Bình Thạnh, thị trấn Thạnh Phú,...

Nổi bật, phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp của cựu chiến binh được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Trong 5 năm qua, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, tham gia đề án sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Hội đã phối hợp cùng tỉnh Hội, Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư tỉnh, huyện tập huấn 63 lớp về kỹ thuật nuôi tôm thẻ, sú, chăm sóc cây dừa, bò, dê sinh sản, đan ghế, dệt thảm, bó chổi, may túi… có hơn 1.800 hội viên tham gia.

Nhiều mô hình SX đã đi vào đời sống của cựu chiến binh, như mô hình lúa sạch xã An Nhơn; nuôi tôm càng xanh xen trong vườn dừa, từ lúa sang trồng màu ở các xã tiểu vùng I; tôm đất rang dừa ở xã Mỹ Hưng; tổ hợp tác bó chổi xã Mỹ An; cơ sở dệt thảm xơ dừa thị trấn Thạnh Phú;… với mức bình quân thu nhập từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/tháng.

Đến nay, Hội Cựu chiến binh toàn huyện thành lập 34 tổ hợp tác SX, trong đó có 17 tổ thành lập theo Nghị định 151 của Chính phủ; thành lập 01 CLB Cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế của huyện; có 115 mô hình 5+1 đang hoạt động; hội viên tham gia hơn 100 dây hụi không lời để giúp nhau trong lúc khó khăn phát triển kinh tế; tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 1.100 con, em cựu chiến binh; có 92 con, em của hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân đi XK lao động. Ngoài ra Hội Cựu chiến binh các cấp còn vận động quỹ đồng đội hơn 2,4 tỷ đồng; xây tặng 63 căn nhà tình nghĩa, tình thương và nghĩa tình đồng đội với kinh phí xây dựng 4,3 tỷ đồng;…

Từ những kết quả nổi bật nêu trên, trong 5 năm từ 2014 đến 2019, toàn Hội giảm 276 hộ nghèo, 77 hộ cận nghèo và xóa hộ nghèo 03 xã Phú Khánh, Tân Phong, An Nhơn. Hiện toàn huyện Hội chỉ còn 100 hộ nghèo, chiếm 3,27%, hộ cận nghèo 69, chiếm tỷ lệ 2,94%.

Xem thêm
Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án dân cư nông thôn

Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Ký Phú và Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 xã Bình Thuận (huyện Đại Từ).

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.

Bình luận mới nhất