Chính phủ mô tả cái chết bất ngờ của ông Pierre Nkurunziza là do một cơn đau tim.
Nguyên nhân cái chết của Pierre Nkurunziza, được mô tả là một cơn đau tim trong một tuyên bố của chính phủ. Người đàn ông 55 tuổi này sẽ phải từ chức vào tháng 8 sau cuộc bầu cử vào tháng trước.
Không rõ chính xác thời điểm tử vong của ông. Một tuyên bố của chính phủ cho biết tổng thống, một người đam mê thể thao, tham dự một trận bóng chuyền hôm 6/6 nhưng bị ốm đêm đó và được đưa đến bệnh viện.
Sức khỏe của ông Nkurunziza, cựu cầu thủ bóng đá, cải thiện vào hôm sau (7/6), nhưng thật đáng ngạc nhiên, đến sáng 8/6 lại đột nhiên xấu đi và ông ấy bị đau tim.
Bản tuyên bố mô tả cái chết của Tổng thống Nkurunziza là “bất ngờ” và yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh. Bảy ngày quốc tang đã được công bố.
Tổng thống Nkurunziza trước đó từ chối áp đặt các hạn chế, cho phép tiến hành các sự kiện thể thao và các cuộc biểu tình chính trị lớn.
Suy đoán về nguyên nhân cái chết của ông được thúc đẩy bởi các báo cáo chưa được xác nhận rằng 10 ngày trước, vợ ông từng bay đến Nairobi, thủ đô Kenya, sau đó nhiễm Covid-19.
Các nhà chức trách ở Burundi đã bị buộc tội cố tình hạ thấp mối đe dọa do đại dịch virus Corona gây ra, lây nhiễm 197.000 người trên lục địa châu Phi và giết chết hơn 5.000 người.
Quốc gia 11 triệu dân này đã báo cáo 83 trường hợp mắc bệnh Covid-19 và các quan chức viện dẫn tỷ lệ nhiễm trùng thấp của Burundi là nhờ thần thánh, và kêu gọi công dân tiếp tục cuộc sống hàng ngày mà không sợ hãi.
“Mặc dù đất nước có thể bị đại dịch tấn công, nhưng Burundi đã ký một giao ước đặc biệt với Chúa, cho dù bạn có tin hay không”, phát ngôn viên của tổng thống cho biết.
Burundi từ chối học theo hầu hết các quốc gia châu Phi khác trong việc áp dụng khóa và trục xuất nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới làm việc về virus Corona.
Nkurunziza bị buộc phải rời bỏ ghế Tổng thống sau 15 năm nắm quyền bởi các đối thủ trong cùng đảng cầm quyền quốc gia CNDD-FDD. Là cựu lãnh đạo, ông sẽ nhận được một món quà trị giá 500.000 USD từ quốc gia cùng với một biệt thự sang trọng.