| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Cộng hòa Séc gây tranh cãi khi đốt quần đùi trong họp báo

Chủ Nhật 17/06/2018 , 09:13 (GMT+7)

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman đã mời giới truyền thông tới tham dự một cuộc họp báo và ông đã đích thân châm lửa đốt 1 chiếc quần đùi màu đỏ kích thước lớn, động thái nhằm phản bác lại chiến dịch chống lại ông. Hành động này của ông đã gây nhiều tranh cãi.

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman (thứ 2 từ trái sang) đốt một chiếc quần đùi trước sự chứng kiến của báo chí. (Ảnh: AFP)

Ngày 14/6, Tổng thống Zeman đã mời các nhà báo tới dự một sự kiện đặc biệt nhưng không nêu rõ lý do khi mời. Trước sự chứng kiến của giới truyền thông, ông đã đốt một chiếc quần đùi màu đỏ, có kích thước lớn. Đây là vật mà một nhóm nghệ sĩ từng dùng để công kích ông trước đó.

“Tôi xin lỗi vì khiến các bạn cảm thấy thật ngốc nghếch, các bạn thật sự không xứng đáng bị đối xử như vậy”, ông Zeman đốt chiếc quần đùi và nói với các phóng viên trước khi rời đi.

Các nhà báo của hãng tin AFP đã mô tả cuộc họp báo này là “một sự kiện kỳ quặc” và khiến các phóng viên tham gia ngạc nhiên.

Chiếc quần đùi có kích thước lớn là tác phẩm của nhóm nghệ sĩ Ztohoven. Họ đã treo chiếc quần này lên nóc dinh Tổng thống Séc hồi năm 2015.

Trong những tháng gần đây, nhóm Ztohoven tiếp tục in áo và huy hiệu có hình quần đùi đỏ nhằm phản đối chiến dịch tái tranh cử của ông Zeman. Tuy nhiên, ông vẫn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 1.

Theo đài phát thanh Paraha, nhóm nghệ sĩ trên đã dùng hình ảnh chiếc quần đùi đỏ để phản bác lại một số chính sách của ông Zeman.

Cuộc họp báo ngày 14/6 do ông Zeman tổ chức không phải là lần đầu tiên ông mời các nhà báo tới chứng khiến một sự kiện bất thường như vậy. Nhà lãnh đạo này từng vài lần “đùa” với truyền thông bằng những động thái gây sốc. Ông từng tham gia một cuộc họp báo và giơ ra một khẩu súng giả có dòng chữ “cho các nhà báo”. Tuy nhiên, ông xác nhận đây chỉ là đùa vui.

Ông Zeman, 73 tuổi, đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 vào hồi tháng 1 trong một chạy đua quyết liệt và ông giành chiến thắng với số phiếu 52%.

Ông Zeman là người ủng hộ việc Séc tham gia EU và NATO nhưng phản đối các lệnh trừng phạt EU áp đặt lên Nga và chỉ trích hệ thống liên minh châu Âu đã để người nhập cư tràn vào các nước thành viên.

 

(Theo BBC, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất