| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Hàn Quốc: Còn quá sớm để bàn về thượng đỉnh liên Triều

Thứ Bảy 17/02/2018 , 19:30 (GMT+7)

Ngày 17/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in​ cho biết còn quá sớm để bàn về khả năng diễn ra một hội nghị thượng đỉnh liên Triều trong thời gian tới.

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam (ảnh, trái) dẫn đầu đoàn cấp cao tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 và gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trả lời câu hỏi liệu ông có lên kế hoạch cho sự kiện như vậy không, Tổng thống Moon Jae-in thừa nhận hiện có rất nhiều người kỳ vọng về việc diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, song cho rằng "những người này có thể hơi quá nôn nóng."

Phát biểu trên được đưa ra trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Hàn Quốc đến trung tâm báo chí của Olympic PyeongChang 2018 tại thị trấn PyeongChang, cách thủ đô Seoul 180km về phía Đông.

Trước đó, trong buổi tiếp xúc kéo dài 3 giờ tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã chuyển bức thư kèm lời mời Tổng thống Moon Jae-in tới thăm Bình Nhưỡng "sớm nhất có thể" để tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3, sau 2 lần hội nghị thượng đỉnh trước vào năm 2000 và 2007.

Vào thời điểm đó, ông Moon Jae-in đã nhấn mạnh hai bên tạo được những điều kiện phù hợp để xúc tiến một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đã tái khẳng định lập trường này trong các cuộc tiếp xúc với các phóng viên trong và ngoài nước đưa tin Thế vận hội.

Ông còn bày tỏ hy vọng cuộc đối thoại liên Triều đang diễn ra có thể dẫn đến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên và tiến tới phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông cho rằng cả Mỹ và Triều Tiên đang bắt đầu nhận ra việc cần thiết phải đối thoại, đồng thời nhấn mạnh việc Triều Tiên tham dự Olympic PyeongChang đã góp phần làm cho sự kiện thể thao toàn cầu này trở nên an toàn và hòa bình.

Mối quan hệ liên Triều đang ấm lên sau khi Bình Nhưỡng cử phái đoàn cấp cao tới thăm Hàn Quốc và cử vận động viên tham dự Olympic mùa Đông 2018, đang diễn ra ở Pyeongchang.

Sự "xích lại gần nhau" này đã được thể hiện mạnh mẽ khi thế giới chứng kiến các vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên cùng diễu hành dưới một lá cờ chung trong lễ khai mạc Olympic vào tối 9/2.

Mới đây nhất, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết thực hiện các nỗ lực nhằm tiếp tục duy trì bầu không khí hòa giải với Seoul và đã mời Tổng thống Hàn Quốc sang thăm Bình Nhưỡng.

Cũng liên quan đến tình hình Triều Tiên, trước đó một ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres​ đã kêu gọi giới hoạch định chính sách không nên bỏ lỡ cơ hội về một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời khẳng định giải pháp quân sự sẽ “gây ra hậu quả nghiêm trọng.”

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich đang diễn ra tại Đức, ông Guterres cho rằng thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, sau những sự kiện liên quan đến tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Guterres nhấn mạnh Triều Tiên và Mỹ cần “ngồi lại để có một cuộc trao đổi đầy ý nghĩa.”

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng cho rằng cần nỗ lực thuyết phục Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán, bên cạnh tiếp tục duy trì sức ép đối với Bình Nhưỡng.

(TTXVN)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất