| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Mông Cổ cách ly 14 ngày sau khi thăm Trung Quốc

Thứ Sáu 28/02/2020 , 15:43 (GMT+7)

Sau khi trở về từ chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mông Cổ và các quan chức được cách ly 14 ngày đề phòng khả năng lây nhiễm virus corona.

Tổng thống Mông Cổ Battulga Khaltmaa. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mông Cổ Battulga Khaltmaa. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn nhà nước Mông Cổ Montsame cho biết, Tổng thống Battulga Khaltmaa và các thành viên trong đoàn bắt đầu đợt cách ly tại một bệnh viện ở thủ đô Ulaanbaatar sau khi thăm Trung Quốc.

Tổng thống Battulga là lãnh đạo thứ 2 trên thế giới đến thăm Trung Quốc kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại quốc gia này từ tháng 1 vừa qua. Trước đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đến thăm Trung Quốc vào ngày 5/2.

Tổng thống Mông Cổ cùng Ngoại trưởng Tsogtbaatar Damdin và nhiều quan chức chính phủ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 27/2. Trong thời gian này, đoàn Mông Cổ có hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Theo Montsame, sau khi trở về Mông Cổ, tất cả thành viên trong đoàn được tổ chức cách ly ngay lập tức.

Mông Cổ chưa ghi nhận ca nhiễm nCoV nào. Nước này đã phong tỏa các cửa khẩu ở biên giới với Trung Quốc, đình chỉ các chuyến bay từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời đóng cửa các trường học đến cuối tháng 3.

Chính phủ Mông Cổ hôm 26/2 tuyên bố cấm các phương tiện lưu thông từ thủ đô Ulaanbaatar đến những tỉnh thành khác nhằm ngăn chặn virus lây lan.

Nguồn: Reuters

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.