| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Mỹ thận trọng trước khả năng gia tăng trừng phạt Nga

Thứ Sáu 12/12/2014 , 09:42 (GMT+7)

"Ý niệm cho rằng chúng ta chỉ cần gia tăng các biện pháp trừng phạt càng nhiều càng tốt thì ông Putin rốt cuộc sẽ đổi ý, theo tôi, là một tính toán sai lầm"./ Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Thoát khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ mất nhiều năm

Theo Reuters, ngày 11/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ thận trọng trước khả năng nước này áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì xâm nhập vào Ukraine bởi điều này có thể gây chia rẽ giữa Washington và châu Âu.

Trước việc một số nghị sỹ Mỹ đang cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt, ông Obama nói với Hội đồng Xuất khẩu của tổng thống rằng cách tiếp cận hiện tại của ông, mà Mỹ về cơ bản đang phối hợp thực hiện với châu Âu, rốt cuộc sẽ buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin xem xét lại việc xâm nhập vào miền Đông Ukraine.

Ông Obama nói: "Ý niệm cho rằng chúng ta chỉ cần gia tăng các biện pháp trừng phạt càng nhiều càng tốt thì ông Putin rốt cuộc sẽ đổi ý, theo tôi, là một tính toán sai lầm."

Ông Obama nhận định, điều mà rốt cuộc sẽ khiến ông Putin đưa ra một quyết định chiến lược là khi vị tổng thống này nhận ra rằng châu Âu và Mỹ đoàn kết về lâu dài.

Ông Obama nhấn mạnh: "Nếu họ (Nga) không nhận thấy có sự rạn nứt trong liên minh (Mỹ - châu Âu), thì theo thời gian, chúng ta có thể thấy họ nói rằng những hậu quả về kinh tế sẽ lớn hơn bất kỳ lợi ích chiến lược nào mà họ có được".

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất