| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Mỹ thông qua luật ủng hộ biểu tình Hong Kong

Thứ Năm 28/11/2019 , 09:34 (GMT+7)

Động thái mới nhất của Mỹ có thể sẽ khiến Trung Quốc nổi giận, trong bối cảnh hai cường quốc đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại.

Theo đó, ngày 27/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua đạo luật do quốc hội đệ trình ủng hộ người biểu tình Hong Kong, bất chấp phản đối từ Bắc Kinh.

Trước đó, cả Hạ viện và Thượng viện đều đã ủng hộ cho "Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong" với số phiếu áp đảo (100% tại Thượng viện và chỉ 1 phiếu chống tại Hạ viện).

Phong trào biểu tình ở Hong Kong bùng phát từ tháng 6 và kéo dài đến nay

Ngoài ra, ông Trump cũng ký ban hành một đạo luật thứ hai, cấm bán cho cảnh sát Hong Kong các loại vũ khí giúp kiểm soát bạo động, như vòi rồng, bình xịt hơi cay, đạn cao su và dùi cui điện.

"Tôi ký những luật này vì sự tôn trọng dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người dân Hong Kong. Chúng được ban hành với hy vọng rằng lãnh đạo và đại diện của Trung Quốc và Hong Kong sẽ có thể giải quyết bất đồng giữa họ một cách thiện chí để mang đến hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho tất cả", ông Trump tuyên bố.

Theo luật này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ phải xác nhận ít nhất một lần mỗi năm rằng Hong Kong vẫn duy trì được mức độ tự trị đủ để được hưởng quy chế thương mại đặc biệt mà Mỹ trao cho đặc khu này.

Quy chế này đã giúp Hong Kong tránh khỏi những đòn thuế quan mà Washington áp đặt lên hàng hóa Bắc Kinh từ năm ngoái.

Luật cũng quy định việc trừng phạt các cá nhân và tổ chức vi phạm các quyền tự do theo Luật Cơ bản Hong Kong và chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ không từ chối cấp visa cho những người bị bắt hoặc bị giam giữ vì “động cơ chính trị” ở đặc khu của Trung Quốc.

(BBC, SCMP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất