| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Mỹ Trump cáo buộc Đức 'nợ' NATO những khoản tiền lớn

Chủ Nhật 19/03/2017 , 07:27 (GMT+7)

AFP đưa tin, một ngày sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 17/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cáo buộc Đức "nợ" NATO nhiều khoản tiền lớn.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: EPA/TTXVN)


Trên trang mạng Twitter, Tổng thống Trump nêu rõ: "Đức nợ NATO nhiều khoản tiền lớn; Mỹ phải nhận được nhiều hơn cho sự bảo vệ vững chắn và hết sức tốn kém mà Đức nhận được từ Washington."

Hai nhà lãnh đạo cho thấy ít điểm chung trong một loạt các vấn đề gai góc, bao gồm cả vấn đề chi tiêu quốc phòng cho NATO.

Trong suốt buổi họp báo chung ngày 17/3, ông Trump đã chỉ trích NATO là "lỗi thời" và đã làm Mỹ và các đồng minh trong liên minh quân sự này phải đóng góp nhiều "khoản tiền lớn" từ nhiều năm qua.

Hôm 1/3 vừa qua, tân Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cũng từng bày tỏ hoài nghi về kế hoạch chi 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng của các thành viên NATO đến năm 2024, với việc cho rằng mục tiêu trên không thực tế đối với Đức khi quốc gia này sẽ phải chi tiêu 60 tỷ euro cho quân đội.

(VIETNAM+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.