| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Pháp chỉ trích quyết định rút binh sỹ Mỹ khỏi Syria

Thứ Hai 24/12/2018 , 07:47 (GMT+7)

AFP đưa tin ngày 23/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ trích quyết định của người đồng cấp Mỹ Donald Trump rút toàn bộ lực lượng khỏi Syria, nhấn mạnh rằng một "đồng minh thì phải đáng tin cậy."

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại thủ đô N'Djamena của Cộng hòa Chad, ông Macron nói: "Tôi rất lấy làm tiếc về quyết định của ông Trump rút binh sỹ Mỹ về nước."

Tổng thống Macron cũng thể hiện lòng kính trọng đối với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, người tuyên bố sẽ từ chức hôm 20/12, sau khi Tổng thống Trump đưa ra quyết định trên.

Trong một diễn biến liên quan, thủ lĩnh lực lượng đối lập Syria Nasr al-Hariri đã kêu gọi Mỹ cùng phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm phiến quân được Ankara hậu thuẫn trong việc rút quân của Mỹ khỏi Syria, nhằm ngăn chặn các lực lượng Chính phủ Syria giành lại quyền kiểm soát ở khu vực Đông Bắc.

Tuyên bố trên Twitter, ông al-Hariri cảnh báo nếu Mỹ rút quân khỏi Syria mà không có bất kỳ sự hợp tác nào thì điều này có thể tạo ra những “khoảng trống” mà tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng quân đội chính phủ hay lực lượng dân quân Iran có thể khai thác.

Đó là lý do vì sao phe đối lập Syria ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng Mỹ rút quân từng bước đi kèm sự hợp tác đầy đủ với phía Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng được Ankara hậu thuẫn để tránh các kịch bản nguy hiểm xảy ra.

(VIETNAM+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất