| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Pháp yêu cầu thủ tướng thành lập chính phủ mới

Thứ Hai 25/08/2014 , 16:41 (GMT+7)

Ông Hollande đã lệnh cho Thủ tướng Valls thành lập nội các mới "phù hợp với đường hướng phát triển mà ông đã đặt ra cho đất nước."

Theo AFP, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết chính trường nước này đã rơi vào một cuộc khủng hoảng mới khi ngày 25/8, Tổng thống Francois Hollande đã yêu cầu Thủ tướng Manuel Valls thành lập chính phủ mới.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Pháp, ông Hollande đã lệnh cho Thủ tướng Valls thành lập nội các mới "phù hợp với đường hướng phát triển mà ông đã đặt ra cho đất nước."

Tuyên bố trên không đưa ra nguyên nhân, song động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg hồi cuối tuần đã lên tiếng chỉ trích phương hướng phát triển kinh tế của Pháp và đồng minh Đức.

Trước đó, theo Reuters, Văn phòng tổng thống Pháp ra tuyên bố cho biết Thủ tướng nước này Manuel Valls ngày 25/8 đã đệ đơn từ chức của chính phủ lên Tổng thống Francois Hollande.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất