| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Putin sẽ hội đàm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sochi

Thứ Ba 04/09/2018 , 14:49 (GMT+7)

Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 6/9 tại thành phố Sochi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm tại Sochi tháng 11/2014 (Ảnh: Sputnik)

Ban Đối ngoại Trung ương ngày 1/9 ra thông báo cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 5-8/9. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

“Vào ngày 6/9 tại Sochi, Tổng thống Nga sẽ gặp Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người có chuyến thăm chính thức tới Nga”, thông báo của Điện Kremlin nêu rõ.

Cũng theo thông báo, cuộc hội đàm sẽ tập trung vào các vấn đề chính của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, cũng như các vấn đề hàng đầu của khu vực.

Một số thỏa thuận song phương dự kiến cũng sẽ được ký kết nhân dịp này, Điện Kremlin cho biết thêm.

Theo TTXVN, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS trước thềm chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga lần này nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga, tăng cường sự gắn bó chiến lược và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

“Tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga tiếp tục phát triển, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hợp tác song phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước và lợi ích của hòa bình, ổn định và phát triển của châu Á-Thái Bình Dương”, TTXVN dẫn lời Tổng Bí thư.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất