| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng đưa lực lượng Mỹ trở lại Syria

Thứ Năm 27/12/2018 , 21:17 (GMT+7)

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ chưa có kế hoạch rút quân khỏi Iraq, đồng thời cho biết lực lượng Washington có thể trở lại Syria từ lãnh thổ Bagdad nếu cần thiết.  

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Iraq (Ảnh: AFP)

Trong chuyến thăm bất ngờ tới Iraq ngày 26/12, Tổng thống Trump đã phát biểu trước các quân nhân Mỹ rằng hiện Washington không có kế hoạch rút lực lượng ở khỏi Iraq. Ông nói rằng Mỹ vẫn sẽ vẫn duy trì hiện diện tại trung tâm của Trung Đông, cũng như vẫn theo đuổi mục tiêu kiềm chế ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

Ông Trump cho biết quân đội Mỹ sẽ ở vẫn đóng Iraq để khi cần thiết có thể quay trở lại Syria.

Thông báo này được đưa ra 1 tuần sau khi ông Trump ra lệnh rút toàn bộ lực lượng ra khỏi Syria, thông báo đã khiến các cố vấn của ông phản đối mạnh mẽ mà đỉnh điểm là việc Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nộp đơn từ chức. Tuyên bố rằng Mỹ có thể trở lại Syria có thể là cách lý giải của ông Trump nhằm xoa dịu những ý kiến trái chiều về quyết định ông đưa ra, theo Washington Post.

Ngoài ra, thông báo trên dường như cho thấy việc ông Trump tuyên bố chiến thắng trước IS hồi tuần trước là “hơi quá lời”. Tại Iraq, ông Trump nhấn mạnh rằng việc hiện diện quân sự tại đây có thể giúp Mỹ trở lại Syria trong kịch bản khủng bố IS trỗi dậy trở lại.

“Trên thực tế, chúng ta có thể coi (Iraq) như căn cứ nếu chúng ta muốn làm gì đó ở Syria”, ông Trump phát biểu tại căn cứ al-Asad, nằm giữa Baghdad và đường biên giới Syria.

Thông báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc cũng đang tỏ ra “hoang mang” sau quyết định bất ngờ và dứt khoát của Tổng thống Mỹ hồi tuần trước. Trước đó, họ dường như quan ngại rằng việc ông Trump ra lệnh rút quân khỏi Syria sẽ làm thay đổi chính sách Trung Đông của Mỹ.

Hiện thời mối đe dọa từ IS vẫn còn hiện hữu tại Trung Đông. Chính quyền Mỹ và Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 30.000 tay súng cực đoan vẫn đang hoạt động ở Syria và Iraq. Lãnh đạo tối cao IS, Abu Bakr al-Baghdadi, được cho là còn sống và đang lẩn trốn.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm