| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Trump: Mỹ-Triều Tiên sẽ nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân

Chủ Nhật 30/06/2019 , 16:03 (GMT+7)

Phát biểu sau cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở DMZ, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng ông đã đồng ý với nhà lãnh đạo Triều Tiên nối lại đàm phán vốn đình trệ từ đầu năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo chí bên cạnh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau cuộc gặp song phương với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở DMZ. Nguồn: CNN.

Phát biểu sau cuộc gặp song phương lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chiều 30/6 ở khu giới tuyến phi quân sự (DMZ), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã đồng ý với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để bắt đầu lại các cuộc đàm phán sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ vào đầu năm nay.

"Chúng tôi vừa có cuộc gặp rất, rất tốt với Chủ tịch Kim," ông Trump nói với các phóng viên sau khi chia tay với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khu vực biên giới hai miền Triều Tiên.

"Chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ cùng nhau chỉ định các đoàn đàm phán. Các đoàn đàm phán sẽ cố gắng tìm ra một số chi tiết," ông Trump nói.

"Đoàn đàm phán của Mỹ  sẽ được dẫn dắt bởi đại diện đặc biệt hiện tại của Mỹ về Triều Tiên, Stephen Biegun," nói ông Trump, và nói thêm, "Chúc may mắn, Steve."

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên dường như đã đi vào bế tắc trong những tuần gần đây trước cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại DMZ.

Trong hội nghị thượng đỉnh lần 2 diễn ra tại Hà Nội giữa hai nhà lãnh đạo này, hai bên đã kết thúc sớm mà không có thỏa thuận, với cả hai bên tuyên bố bên kia đã vượt quá giới hạn cho phép.

Trong những tuần sau hội nghị thượng đỉnh lần 2, có rất ít thông tin về bất kỳ tiến triển nào giữa hai bên.

Tuy nhiên tại cuộc gặp lần thứ ba vừa diễn ra, ông Trump đã nhấn mạnh rằng "cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với ông Kim Jong-un tại Hà Nội là một bước tiến vô cùng quan trọng."

Tổng thống Trump cho biết hai đoàn đàm phán sẽ bắt đầu làm việc và họp trong hai đến ba tuần tới, nhưng nhấn mạnh rằng ông không muốn vội vàng tìm kiếm một thỏa thuận.

"Tốc độ không phải là đối tượng," ông Trump nói. "Không ai biết mọi thứ diễn ra như thế nào," tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm