| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Trump: Ông Kim Jong-un là nhà đàm phán tuyệt vời

Chủ Nhật 24/06/2018 , 07:23 (GMT+7)

Tổng thống Donald Trump đã dành những lời khen ngợi cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng tuyệt vời của Bình Nhưỡng sau hội nghị thượng đỉnh tại Singapore.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, tại hội nghị bàn tròn với các lãnh đạo doanh nghiệp địa phương trong chuyến đi tới Las Vegas ngày 23/6, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Triều Tiên sẽ thực hiện cam kết “phi hạt nhân hóa hoàn toàn”.

“Triều Tiên có tiềm năng rất lớn. Chủ tịch Kim đã nhận ra điều đó và rất nhiều điều tuyệt vời sắp diễn ra”, ông Trump nói.

“Chúng tôi đã có mối quan hệ tốt đẹp. Chúng tôi rất hòa hợp với nhau. Ông ấy là một người thông minh, cứng rắn. Ông ấy cũng là nhà đàm phán tuyệt vời”, Tổng thống Trump nói về nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trước đó, phát biểu tại lễ mít tinh của những người ủng hộ tại Duluth, Minnesota ngày 20/6, Tổng thống Trump cho biết ông đã có “mối quan hệ tuyệt vời” và “rất hòa hợp” với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Trump tin rằng ông Kim Jong-un sẽ biến Triều Tiên “thành một quốc gia thành công và vĩ đại”, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Bình Nhưỡng kể từ khi nước này đề xuất đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Tuy vậy, ông chủ Nhà Trắng vẫn vấp phải sự chỉ trích từ các chuyên gia an ninh quốc gia. Họ cho rằng thỏa thuận mà ông Trump đạt được với ông Kim Jong-un tại Singapore không đề cập chi tiết tới việc Triều Tiên sẽ giải giáp vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo như thế nào. Đáp lại, Tổng thống Trump nói rằng thỏa thuận giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phát huy hiệu quả khi Triều Tiên đồng ý dừng các vụ thử vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa, đồng thời trao trả hài cốt của các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Mặc dù dành những lời khen ngợi và phát tín hiệu tích cực đối với Triều Tiên, song Tổng thống Trump ngày 22/6 vẫn quyết định gia hạn trừng phạt Bình Nhưỡng thêm một năm. Ông Trump cho rằng vũ khí hạt nhân Triều Tiên vẫn là mối đe dọa đặc biệt với Mỹ, do vậy 6 sắc lệnh ban hành dưới thời các chính quyền tiền nhiệm về trừng phạt Triều Tiên sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày 26/6.

Động thái mới nhất của Tổng thống Trump cho thấy mục tiêu của chính quyền ông là duy trì trừng phạt Triều Tiên cho tới khi Bình Nhưỡng có các bước đi cụ thể tiến tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm