| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống tự phong Venezuela nói được quân đội giúp vượt biên

Thứ Bảy 23/02/2019 , 09:47 (GMT+7)

Guaido cho biết quân đội Venezuela giúp ông tới Colombia để đưa viện trợ vào nước, bất chấp lệnh cấm xuất cảnh của chính quyền Maduro. 

Guaido (giữa) phát biểu tại thành phố Cucuta, Colombia hôm 22/2, bên cạnh là Tổng thống Chile Sebastian Pinera (trái) và Tổng thống Colombia Ivan Duque. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi có mặt tại đây chính là nhờ sự giúp đỡ của các thành viên lực lượng vũ trang Venezuela", AFP dẫn lời tổng thống tự phong Venezuela Juan Guaido hôm 22/2 phát biểu tại một buổi hòa nhạc từ thiện ở thành phố biên giới Cucuta của Colombia.

Guaido vượt biên sang Colombia để điều phối việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào đất nước, bất chấp lệnh cấm xuất cảnh của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Số hàng viện trợ này hầu hết là của Mỹ, bị quân đội Venezuela chặn lại theo lệnh của Maduro do lo ngại Washington có thể tạo cớ bảo vệ hàng viện trợ để can thiệp quân sự. 

Maduro tuyên bố biên giới trên bộ giữa Venezuela với Brazil từ ngày 21/2 sẽ đóng cửa hoàn toàn, đồng thời xem xét đóng cửa biên giới với Colombia. Tuy nhiên, đụng độ nhỏ xảy ra khi một nhóm dân địa phương hôm qua tìm cách ngăn quân đội Venezuela phong tỏa các tuyến đường nhỏ qua biên giới với Brazil, theo AFP.

"Một phụ nữ và chồng của bà thiệt mạng, trong khi ít nhất 15 người khác bị thương", nhóm nhân quyền Kape Kape tại địa phương cho biết. Guaido kêu gọi quân đội bắt kẻ sát hại họ, hoặc phải chịu trách nhiệm cho việc này. 

Guaido đặt ra thời hạn cuối cùng để đưa viện trợ vào Venezuela là 23/2, bất chấp việc quân đội phong tỏa mọi tuyến đường. Thủ lĩnh đối lập cho biết có tới 300.000 người Venezuela đang rất cần thực phẩm và thuốc men. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc công bố hôm 22/2, khoảng 2,7 triệu người đã rời Venezuela kể từ năm 2015 do cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị trầm trọng. 

Mỹ cho rằng sự yếu kém của chính phủ Venezuela dẫn dến cuộc khủng hoảng, trong khi Maduro cáo buộc các lệnh trừng phạt của Washington mới là nguyên nhân. Ông vẫn được quân đội Venezuela hậu thuẫn và nhiều nước ủng hộ như Nga, Trung Quốc, Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp việc hơn 50 nước theo chân Mỹ công nhận Guaido.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm