| Hotline: 0983.970.780

Tổng Thư ký Quốc hội: Sẽ kiện toàn hệ thống thú y các cấp

Thứ Ba 17/11/2020 , 15:40 (GMT+7)

Đó là một trong những nội dung tại báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết giai đoạn 2021 - 2030 sẽ kiện toàn hệ thống thú y các cấp.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết giai đoạn 2021 - 2030 sẽ kiện toàn hệ thống thú y các cấp.

Sau thời gian làm việc trách nhiệm, hiệu quả với 2 đợt họp (gồm cả hình thức trực tuyến và tập trung), chiều 17/11, Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Thay mặt Thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về trả lời chất vấn.

Theo đó, một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung về kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo Luật Thú y. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc sắp xếp hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp đang thực hiện theo Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 và các quy định của Chính phủ.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thời gian qua, Chính phủ đã giao Bộ NN-PTNT xây dựng đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021 - 2030.

“Việc hoàn thiện cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y sẽ được kiện toàn theo đề án này”, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung về trồng 1 tỷ cây đến năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy Quốc hội sẽ xem xét quyết định về tỷ lệ che phủ rừng tại các Nghị quyết về kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm. Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ chủ động xây dựng các chương trình dự án cụ thể để tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, theo Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc, có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung về việc quản lý chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, kiểm soát hoạt động khai thác sử dụng nước, bảo đảm an ninh nguồn nước, nhất là vùng miền núi, hải đảo, Tây Nguyên và vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu và sẽ thể hiện trong Nghị quyết.

Trước đó, tại phiên họp, có 465 đại biểu Quốc hội (tương đương 96,47%) đã bấm nút tán thành thông qua Nghị quyết của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, ngày bầu cử là ngày Chủ nhật 23/5/2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Xem thêm
Những công trình vá 'lỗ hổng' hệ thống thủy lợi bờ Nam Sông Hậu

Đồng bào bờ Nam Sông Hậu mong chờ âu thuyền Rạch Mọp vận hành ngăn mặn vào cuối 2024, cùng với những công trình đã được đầu tư để khép kín hệ thống thủy lợi.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hiệu trưởng bắt học sinh đi lao động nếu không dự hội trại có thu phí

THỪA THIÊN - HUẾ Yêu cầu học sinh phải đi lao động nếu không dự hội trại là chưa khoa học, không phù hợp với mục tiêu của hoạt động giáo dục, dễ nảy sinh suy nghĩ nhạy cảm.

Mua bán rùa quý tràn lan từ 'chợ ảo' đến đời thực

Thời gian qua, hoạt động mua bán rùa diễn ra công khai tại các cửa hàng thú cưng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thách thức các cơ quan chức năng.

Bình luận mới nhất