| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: 31 con đường được đặt tên chính thức

Thứ Tư 07/01/2015 , 10:03 (GMT+7)

31 tuyến đường nói trên đều đã có từ lâu nhưng vẫn mang tên tạm bằng số như đường số 2, 7, 9 (Q.9) hoặc các chữ cái đầu tiên của tên phường TMT08, TMT9A ở phường Trung Mỹ Tây (Q.12).

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký quyết định về việc đặt tên mới cho 23 đường trên địa bàn Q.12 và 8 đường trên địa bàn Q.9, giao Sở VH-TT và DL, GT-VT, Xây dựng, Quy hoạch và Kiến trúc, TN-MT, Công an và UBND 2 quận nói trên tổ chức thực hiện việc đặt tên mới và sửa đổi tên đường.

Theo đó, 8 đường trên địa bàn Q.9 được đặt tên các nghệ sĩ: Nguyễn Đình Thi, Xuân Quỳnh, Diệp Minh Tuyền, Huy Cận, Phạm Trọng Cầu, Trịnh Công Sơn, Thanh Nga và Út Trà Ôn. Còn 23 tuyến đường trên địa bàn Q.12 được đặt tên các bà mẹ Việt Nam anh hùng như: Hà Thị Khiêm, Lê Thị Nho, Hà Thị Khéo, Nguyễn Thị Sáu, Dương Thị Giang…

Được biết, 31 tuyến đường nói trên đều đã có từ lâu nhưng vẫn mang tên tạm bằng số như đường số 2, 7, 9 (Q.9) hoặc các chữ cái đầu tiên của tên phường TMT08, TMT9A ở phường Trung Mỹ Tây (Q.12).

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.