| Hotline: 0983.970.780

TP. HCM: 9 tháng phát hiện chất cấm ở 38 lô heo

Thứ Sáu 16/09/2016 , 08:59 (GMT+7)

Theo Sở NN-PTNT TP HCM, trong 9 tháng đầu năm nay, Chi cục Thú y TP đã tiến hành lấy 1.225 mẫu nước tiểu trên 551 lô heo tại các cơ sở giết mổ.

Kết quả có 38 lô (chiếm 6,89% tổng số lô lấy mẫu) dương tính với chất cấm họ Beta-agonist (Salbutamol) với 116 mẫu (9,47%).

Các lô heo bị phát hiện dương tính chất cấm có nguồn gốc tập trung tại các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Thuận, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Trong khi đó, qua kiểm tra và lấy mẫu ở 74 cơ sở chăn nuôi gia súc tại các quận, huyện ngoại thành TP HCM, cơ quan chức năng không phát hiện mẫu nào dương tính với chất cấm.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất