Hóa chất Chloramin B diệt khuẩn tả được cung cấp xuống địa điểm có nguy cơ lay lan dịch tả cao tại TPHCM
Tính đến ngày 11/4 đã có 4 trường hợp mắc bệnh tả và hàng chục ca nghi nhiễm tại TPHCM. Căn bệnh nguy hiểm này được dự báo lây lan mạnh khi mùa mưa tại miền Nam đang tới gần…
THỦ PHẠM: HÀNG RONG, CƠM BỤI?
Sau trường hợp 2 mẹ con nữ bệnh nhân được xác định mắc bệnh tả trước đó (ngụ chung cư Bùi Minh Trực, P.6, Q.8) do ăn thức ăn của một người bán hàng rong trước cổng trường Hồng Bàng (Q.5), hiện đã có thêm hai trường hợp mắc tả mới là một nam sinh viên tên T. (21 tuổi, ngụ P.7, Q.5) và một phụ nữ tên T. (29 tuổi, ngụ P.14, Q.8). Theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, nữ bệnh nhân T. đã ăn sáng cùng một bệnh nhân đã mắc tả trước đó và bị lây bệnh, còn nam bệnh nhân T. đã cùng nhóm bạn ăn trưa tại quán cơm bình dân cạnh cầu Bông (Q.Bình Thạnh) sau đó bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy liên tục không kiểm soát được.
Trong khi đó, tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM hiện cũng tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân điều trị tiêu chảy, đồng thời đã dành toàn bộ Khoa Nhiễm A để điều trị cho bệnh nhân tiêu chảy và tả. Điều tra dịch tễ cho thấy, phần lớn bệnh nhân đang điều trị tại đây đều có ăn, uống ở các quán hàng rong, vỉa hè. Còn tại Khoa Tiêu hóa bệnh viện Nhi Đồng 1 & 2 TPHCM, hiện số trẻ mắc bệnh tiêu chảy nhập viện cũng có trên 100 ca.
Theo bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, vào những tháng mùa khô, thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn đường ruột phát triển, đặc biệt là tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả thường hiện diện ở thức ăn đường phố mất vệ sinh, thức ăn, đồ uống dễ ôi thiu, nguồn nước rửa ô nhiễm. Điều đáng quan tâm là bệnh này nếu không được điều trị kịp thời thì rất dễ lây lan, đồng thời gây nguy hiểm cho bệnh nhân, nếu bị mất nước và điện giải, suy kiệt cơ thể sẽ dẫn đến tử vong.
KHẨN CẤP DẬP DỊCH
Trước tình hình này, Sở Y tế TPHCM đã khẩn cấp chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM phát động đợt cao điểm phòng ngừa dịch tả, đồng thời các địa phương phải lên kế hoạch dự phòng, chuẩn bị đủ cơ số thuốc, hóa chất để diệt khuẩn khi cần thiết. Ngoài ra, phải tăng cường kiểm soát về VSATTP, đặc biệt kiểm tra nguồn nước sinh hoạt, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh dịch ở người dân.
Bệnh dịch tả là bệnh tiêu chảy cấp do ruột bị một loài vi khuẩn có tên khoa học là Vibrio Cholerae tấn công. Bệnh nhân khi “dính” vi khuẩn này có biểu hiện lâm sàng nặng như tiêu chảy ồ ạt, nôn ói, mất nước nhanh chóng dẫn đến sốc giảm thể tích, suy thận, toan chuyển hóa. Nếu không kịp thời điều trị, người bệnh có thể tử vong trong vài giờ. |
Theo ông Lê Trường Giang, hiện các quận, huyện đã được chỉ đạo tăng cường những biện pháp truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn, sử dụng nguồn nước đã được khử khuẩn; tăng cường giám sát VSATTP tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; kiểm tra tất cả các nguồn nước sinh hoạt, đặc biệt là những khu vực trọng điểm có nguy cơ ô nhiễm cao nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan do nguồn nước.
Ngoài ra, để chống dịch từ “vòng ngoài”, Sở Y tế TPHCM cũng khuyến cáo người dân khi đi từ những nơi đang có dịch tả (An Giang, Hà Nội) về TPHCM nếu thấy có biểu hiện tiêu chảy cần đến cơ sở y tế sớm để được điều trị, tránh lây lan ra cộng đồng.