| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: Bùng phát dịch muỗi ngay đầu mùa mưa

Thứ Năm 24/06/2010 , 10:01 (GMT+7)

Những cơn mưa đầu mùa vừa khiến cái nắng nóng hầm hập tại phía Nam dịu bớt thì lập tức lại phát sinh ra dịch muỗi...

 

* BV quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết

Trẻ ồ ạt nhập viện vì SXH do dịch muỗi gây ra
Những cơn mưa đầu mùa vừa khiến cái nắng nóng hầm hập tại phía Nam dịu bớt thì lập tức lại phát sinh ra dịch muỗi nguy hiểm, đặc biệt là tại các quận như Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, quận 8… TPHCM, nơi có những con “kênh muỗi” nổi tiếng.

PHÁT ĐIÊN VÌ CON KÊNH… MUỖI!

Con kênh Tân Hoá – Lò Gốm chảy qua 4 quận Tân Bình, Tân Phú, quận 11, và quận 6 TPHCM hàng chục năm nay luôn là nỗi kinh hoàng của người dân sống xung quanh. Chạy dọc theo con kênh đoạn phường Tân Thới Hoà (quận Tân Phú), chúng tôi phải lấy tay bịt mũi vì mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ con kênh đen ngòm, đầy rác rưởi do chất thải của các nhà máy, xí nghiệp và dân cư bu kín dọc con kênh. Không chỉ sống chung với ô nhiễm, hàng nghìn người dân tại đây phải hứng chịu những đợt dịch muỗi bùng phát mỗi khi mùa mưa đến.

Chị Bùi Thị Ngọc (ngụ 23/4 kênh Tân Hoá, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú) bức xúc cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay cả gia đình chị khốn khổ vì muỗi phát sinh. “Không chỉ buổi tối muỗi bu kín màn mà ngay cả ban ngày muỗi cũng bay vo ve, cắn chích chịu không thấu!”. Do lo sợ đứa con nhỏ gần 2 tuổi bị muỗi cắn gây bệnh sốt xuất huyết (SXH), chị Ngọc đã phải “phòng thủ” một chiếc màn di động cùng thuốc xịt muỗi, thuốc bôi chống muỗi khắp nhà để bảo vệ cho bé. Tương tự, chị Nguyễn Thị Lan sống kế bên cho biết, muỗi phát sinh khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn, sức khoẻ mọi người bị đe doạ hàng ngày. “Giữa trưa muốn ngủ cũng phải mắc mùng, nếu không có mà muỗi nó… tha đi” - chị Lan tếu táo nói. Vốn là người Hoa có tục đốt nhang vào sáng sớm và chiều tối, vì thế gia đình chị Lan đã nghĩ ra “kế sách” mua hàng chục gói nhang chống muỗi để có thể vừa thờ tự vừa có tác dụng chống “kẻ thù” hút máu.

Người “anh em” nổi tiếng khác của kênh Tân Hoá – Lò Gốm là kênh cầu Băng Ky (quận Bình Thạnh). Đây là khu vực nhiều năm liên tiếp là điểm “nóng” của TPHCM về tình trạng bùng phát muỗi. Anh Trần Minh Phi ngụ gần cầu Băng Ky cho biết, mấy tuần nay muỗi xuất hiện rất nhiều khiến người dân bức xúc chịu không thấu. Khi báo đài đăng tải thì cơ quan chức năng cũng quan tâm dọn dẹp, phun xịt hoá chất diệt muỗi, nhưng chỉ được một hai lần, sau đó lại đâu vào đấy, muỗi cứ tha hồ sinh sôi và tấn công người dân” – anh Phi nói. Tình hình này cũng diễn ra tương tự tại các con kênh Nước Đen, quận Bình Tân, kênh Suối Cái, quận Thủ Đức, kênh Tham Lương, Thầy Cai, An Hạ chạy qua nhiều quận của TPHCM gây khốn khổ cho hàng vạn người dân ngay đầu mùa mưa.

Ồ ẠT NHẬP VIỆN VÌ SỐT XUẤT HUYẾT

Sở Y tế TPHCM cho biết, cuối tháng 6 các quận, huyện sẽ mở “chiến dịch” thu gom tất cả các vật có thể chứa, đựng nước mưa, đồng thời tiến hành tổng vệ sinh trên toàn thành phố và tiến hành phun xịt thuốc diệt muỗi, lăng quăng tổng lực tại các con “kênh muỗi”.

Theo BS Lê Thị Bích Liên, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1 TPHCM, mùa mưa năm nay đến muộn nhưng lập tức đã gây bùng phát bệnh SXH. Riêng trong tuần qua, mỗi ngày BV Nhi đồng 1 điều trị tới 70-80 cháu bị mắc SXH (gấp gần 2 lần bình thường), trong đó chiếm 60% là trẻ cư ngụ ở TPHCM. Đây cũng là điều bất thường vì lâu nay bệnh viện chủ yếu tiếp nhận trẻ mắc SXH ở các tỉnh ĐBSCL. Ghi nhận của PV cũng cho thấy, rất nhiều trường nhập viện điều trị sốt xuất huyết trong tình trạng sốc nặng. Cháu N.T.H (ngụ quận Tân Phú) nhập viện trong tình trạng biến chứng phổi, tim mạch nặng, tay chân lạnh, suy hô hấp. Mẹ cháu H cho biết, nhà ở gần kênh Tân Hoá có rất nhiều muỗi. Do bận bịu công việc nên chị để con tha thẩn chơi quanh nhà, không ngờ bị muỗi chích gây bệnh phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp.

Đặc biệt, theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, qua khảo sát 6 quận cho thấy, SXH không chỉ gây hại cho trẻ em mà còn dồn dập tấn công cả người lớn với số ca mắc trên 15 tuổi (chủ yếu là học sinh, sinh viên và công nhân) chiếm tới 61%. Ông Lê Trường Giang – PGĐ Sở Y tế TPHCM lo ngại cho rằng, khi trẻ em mắc SXH thì dịch bệnh chỉ khu trú trong gia đình, xa hơn là trường mầm non hoặc trường tiểu học, nhưng khi đối tượng mắc bệnh là người lớn thì mầm bệnh sẽ mang tính di chuyển và lan ra khắp cộng đồng như nơi làm việc, khu vui chơi giải trí càng khiến cho công tác phòng chống, dập dịch khó khăn hơn.

Trước tình hình này, Sở Y tế TPHCM đã tức tốc yêu cầu các đơn vị y tế quận, huyện không lơ là, chủ quan mất cảnh giác với tình hình dịch bệnh.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm