| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: Hàng loạt công viên cây xanh bị chiếm dụng

Thứ Tư 10/09/2008 , 15:36 (GMT+7)

Các công viên cây xanh tại TPHCM đang bị băm nát dưới nhiều hình thức...

Với tiêu chí là nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí cho cộng đồng vừa kiêm chức năng làm lá phổi xanh cải thiện môi trường cho thành phố hơn 8 triệu dân, thế nhưng nhiều công viên cây xanh tại TPHCM lại đang bị băm nát dưới nhiều hình thức...

Quán nhậu bao chiếm ngay cổng Thảo Cầm viên Sài Gòn

Quán nhậu, cửa hàng "ăn" đất công viên

Điển hình nhất công viên Lê Thị Riêng (Q.10) khi hàng ngàn m2 mặt tiền công viên phía đường Trường Sơn và Cách Mạng Tháng Tám trở thành điểm bày bán lý tưởng cho các hộ kinh doanh cây cảnh, bãi giữ xe, siêu thị sách và cả quán nhậu. Không những thế ngay trong khuôn viên, tình trạng chia năm xẻ bảy và bê tông hóa để làm sân tennis, sân khấu ca nhạc, căng tin, nhà hàng tổ chức tiệc cưới, liên hoan, sinh nhật cũng rầm rộ mọc lên. Ngay cả đến mặt hậu của công viên này cũng biến thành nhà kho chứa những chậu cảnh ngổn ngang, lẫn rác và đủ thứ tạp phế lù.

Anh Lê Văn Tâm (ngụ đường Hoàng Văn Thụ, P.7, Q.Phú Nhuận) cho biết, trước đây khu vực CLB Cầu lông Hải Nam nằm trong công viên văn hóa Phú Nhuận là điểm kinh doanh trò chơi bida, bị dư luận phản ứng quá nhiều nên chuyển đổi hình thức sang làm CLB cầu lông. Điều đáng nói, CLB này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho các đối tượng nhà giàu. Nhiều người dân bức xúc cho biết, muốn chơi cầu lông dân phải trả tiền thuê sân với giá gần 100.000đồng/ giờ.

Khi các công viên vùng ven hết đất, các quán nhậu, cửa hàng kinh doanh tiếp tục “tấn công” vào khu trung tâm, nơi có nhiều công viên nằm giữa những địa điểm hốt ra vàng. Không quá khó để quan sát Công viên Tao Đàn, công viên Bạch Đằng, Thảo Cầm Viên (Q.1) đều bị lấn chiếm công khai.

Các ki-ốt kinh doanh mọc xung quanh công viên Tao Đàn

Theo quan sát của PV NNVN tại công viên Tao Đàn - nơi được bao bọc bởi 5 tuyến đường lớn, thì có tới 3 phía đường là Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Du, Cách Mạng Tháng Tám nhiều năm qua bị “rào” kín bởi hàng loạt ki-ốt, tiệm sửa xe, quán giải khát, nhà dân, câu lạc bộ, quán nhậu…

Ngộp thở

Ông Trần Thiện Hà - Giám đốc Cty công viên cây xanh TPHCM cho biết, hiện diện tích cây xanh công cộng toàn thành phố chỉ đạt khoảng 1,6m2/người. Tính cả diện tích cây xanh trong khuôn viên nhà dân, toàn thành phố chưa tới 3m2/người và ngoại thành là 4m2/người. Đây là một tỷ lệ rất thấp so với quy định. Tiêu chuẩn cư dân đô thị, diện tích cây xanh phải chiếm trên 25 m2/người và tiêu chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng đối với đô thị trên 1,5 triệu dân là 12-15m2/người.

Ông Hà cũng cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là hầu hết các quận trong thành phố đã bão hòa về quỹ đất dành cho xây dựng mới công viên và quỹ đất vỉa hè dành trồng cây xanh. Nguồn kinh phí Nhà nước dành cho đầu tư phát triển mảng xanh đô thị còn eo hẹp. Riêng tình trạng hàng chục công viên cây xanh đang bị lấn chiếm bất hợp pháp, lãnh đạo công viên cây xanh cho rằng, UBND TPHCM đã có chủ trương thu hồi những diện tích bị lấn chiếm trái phép nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được vì thiếu nhân lực và kinh phí.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, đối với đô thị trên 8 triệu dân như TPHCM thì mỗi năm sẽ thải ra môi trường trên 2,5 triệu tấn khí carbonic (CO2). Nếu phân nửa lượng khí này bay vào thượng tầng không khí thì cũng còn khoảng gần 1,3 triệu tấn CO2 cần được xử lý, thanh lọc.

Do đó, để hấp thu được lượng khí thải độc hại trên, TP cần phải có đến 7.500 ha diện tích cây xanh. Tuy nhiên, chỉ tính riêng quỹ đất (kể cả đất chưa có cây xanh) có thể dành trồng cây thì cũng chỉ đạt phân nửa. Vậy là hàng triệu người dân TPHCM hàng ngày vẫn phải hít khí độc hại, trong khi các “lá phổi” của TP lại bị người ta ngang nhiên “xẻ thịt”.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm