| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: Họp mặt kiều bào xuân Ất Mùi

Thứ Hai 09/02/2015 , 09:21 (GMT+7)

Tối 7/2, tại hội trường Thành ủy TP. HCM, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức buổi họp mặt kiều bào nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015. 

Đây là dịp để lãnh đạo thành phố tuyên dương những kiều bào đã có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng đất nước và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

Tham dự buổi gặp mặt có ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng hơn 600 kiều bào tiêu biểu đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM và những kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài về quê đón Tết.

Năm 2014, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM qua hệ thống ngân hàng thương mại đạt 5 tỷ USD, tăng 4,2% so với năm 2013. Lượng kiều hối trên được sử dụng hiệu quả với gần 72% đầu tư cho SX kinh doanh và 22% đầu tư vào bất động sản.

Nhiều dự án SX kinh doanh do kiều bào đầu tư đang hoạt động hiệu quả, đóng góp lớn cho ngân sách thành phố và tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.