| Hotline: 0983.970.780

TP HCM lần thứ ba liên tiếp vô địch bóng đá nữ quốc gia

Chủ Nhật 03/12/2017 , 19:11 (GMT+7)

Đội đương kim vô địch thắng 4-3 trong loạt đá luân lưu với Phong Phú Hà Nam để bảo vệ ngôi hậu giải VĐQG 2017.

Sau 90 phút, hai đội hoà 1-1 và phải đá luân lưu 11 mét để phân định thắng thua. Đội trưởng Bùi Thị Như và hậu vệ Đỗ Thị Nguyên của Phong Phú Hà Nam thực hiện không thành công, qua đó khiến đội chủ nhà phải nhìn TP HCM I đăng quang.

Các cầu thủ TP HCM I lên ngôi vô địch sau thành tích chỉ thua một trong 16 trận của mùa giải.

Đây là năm thứ ba liên tiếp TP HCM I lên ngôi. Không những thế, họ gây ấn tượng mạnh khi chỉ thua một trận trong 16 trận đấu của mùa giải. Thủ môn Kiều Trinh và đồng đội cũng có chín trận liên tiếp không để thủng lưới.

Bước vào trận chung kết chiều nay 3/12, các cầu thủ chủ nhà dù có nhiều tuyển thủ quốc gia như Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Nguyệt, Thanh Hương, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu… Nhưng xét về kinh nghiệm, đội khách vẫn được đánh giá cao hơn, và TP HCM I, với đội hình đồng đều, cũng đã thắng Hà Nam ở hai lượt trận đi và về ở vòng bảng.

Nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ Hà Nam không tỏ ra lép vế. Họ chơi ăn miếng trả miếng với TP HCM I, và thâm chí còn mở tỷ số ở phút 20 sau cú sút quyết đoán của Vũ Thị Thuý. Việc chọc thủng lưới Kiều Trinh (người giữ sạch lưới chín trận trước đó) là một bất ngờ với các cầu thủ chủ nhà Hà Nam. Ở hai lượt trận vòng loại, họ không thể một lần ghi bàn.

Nhưng các cầu thủ Hà Nam lại không duy trì được lợi thế về tỷ số. Chỉ bốn phút sau khi thủng lưới, từ quả đá phạt giữa sân, trung vệ Chương Thị Kiều cầu bóng vào vòng cấm, và trong thoáng lúng túng, một hậu vệ Hà Nam đã đánh đầu tung lưới nhà giúp đội khách gỡ hoà 1-1.

Thời gian còn lại của trận đấu không có thêm bàn nào được ghi, dù hai đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, và họ phải dắt tay nhau vào loạt sút luân lưu may rủi.

Hà Nam thủ môn dự bị Lại Thị Tuyết (người bắt phạt đền tốt) vào án ngữ khung thành thay thủ thành chính Hải Yến. Nhưng họ vẫn không gặp may khi cột dọc từ chối cú sút của đội trưởng Bùi Thị Như, còn Đỗ Thị Nguyên sút ra ngoài, qua đó bỏ lỡ cơ hội lần đầu lên ngôi vô địch.

Kết quả chung cuộc

Vô địch: TP HCM I

Á quân: PP Hà Nam

Đồng giải ba: Hà Nội I và Than KSV

Vua phá lưới: Huỳnh Như (TP HCM I, 9 bàn)

Cầu thủ hay nhất: Nguyễn Thị Liễu (PP Hà Nam)

Thủ môn hay nhất: Kiều Trinh (TP HCM I)

Giải phong cách: TNG Thái Nguyên

 

(VnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm