| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: Nhà xe nhốt khách xử... luật rừng

Thứ Ba 11/10/2011 , 09:23 (GMT+7)

Một nhóm hành khách vừa bị nhà xe Tuấn Quyết (chạy tuyến Sài Gòn-Hà Nội) bắt nhốt và đánh đập dã man đến ngất xỉu.

Chiếc xe tang vật đậu trước ngôi nhà
Một nhóm hành khách vừa bị nhà xe Tuấn Quyết (chạy tuyến Sài Gòn-Hà Nội) bắt nhốt và đánh đập dã man đến ngất xỉu. Công an Quận Thủ Đức đã giải cứu thành công các nạn nhân và đưa đi cấp cứu.

Theo lời các nạn nhân kể lại: Khoảng 8h sáng 9/10, anh Lê Xuân Quỳnh (SN 1990, làm nghề bán cà phê) cùng anh Đặng Văn Biên (SN 1982, chạy xe ôm) đưa một người bạn đồng hương ra trước cổng KCX Linh Trung đón xe Tuấn Quyết BS 53N 9305 chạy tuyến Sài Gòn – Hà Nội về quê Hà Tĩnh. Do thấy xe vắng khách, Biên xin cho bạn được ngồi ghế trước cho thoải mái nhưng nhà xe không đồng ý.

Anh Biên liền đưa bạn xuống xe thì bị nhà xe đóng cửa xe lại, rồi cho xe quay về hướng TPHCM. Khi đến cây xăng Huệ Thiên, nhóm lơ xe đuổi toàn bộ khách và bạn anh Biên xuống xe. Khách vừa xuống xe, bọn chúng gồm năm người dùng mã tấu lao vào đánh anh Biên túi bụi.

Gặp chúng tôi anh Quỳnh như chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc: "Thấy xe quay lại về hướng bến xe miền Đông chỉ có một mình Biên trên xe, em tưởng xe đang quay lại bắt khách nên em và Trung quay về. Sau đó, em nhận được điện thoại Biên, bảo bọn em lên xe để đưa Biên về. Tuy nhiên, một người của nhà xe giật điện thoại của Biên, nói mời bọn em lên xe uống nước trà “nói chuyện” rồi sẽ thả người”. Thấy vậy, Quỳnh gọi thêm bạn là Trần Ngọc Phi, Lê Văn Trung, Lê Văn Minh theo yêu cầu của nhà xe đến một ngôi nhà trên đường Tam Bình, khu phố 7, quận Thủ Đức.

Vừa vào nhà, cổng liền bị khóa trái, 5 người của nhà xe cầm mã tấu, rựa… trong nhà lao vào đánh hội đồng, quát: “Tụi mày ngu mới mò vào nhà tao, tao chém chết hết”. Lúc đó Minh, Trung dính mấy nhát chém vào vai và chân nhưng vẫn leo được rào trốn thoát. 3 người còn lại kẹt trong nhà bị đánh, chém bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, các anh Biên, Quỳnh và Phi thấy bị trói. Năm người trong nhà tiếp tục dùng ống tuýp sắt, nhị khúc và rựa đánh anh Quỳnh, Phi đến ngất xỉu, rồi múc nước tạt vào mặt cho tỉnh rồi đánh tiếp.

Khoảng 16h cùng ngày, khi công an phường Hiệp Bình Chánh tới bao vây, yêu cầu thả các nạn nhân thì nhà xe nhanh chóng giấu hết hung khí rồi ra mở cổng cho công an vào. Các anh Quỳnh, Phi, Biên được đưa về công an phường Hiệp Bình Chánh, sau đó được đưa gấp đến phòng khám đa khoa Hồng Châu II băng bó vết thương. Nhưng hai anh Phi, Trung vì vết thương nặng nên phải đưa vào cấp cứu. Hiện các “hung thủ” của vụ án đang bị tạm giữ hành chính.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm