| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: Tiểu thương kêu trời vì "hợp đồng treo"

Thứ Năm 01/07/2010 , 11:58 (GMT+7)

Hàng trăm tiểu thương đồng loạt gửi đơn khiếu nại BQL chợ Tân Chánh Hiệp, quận 12 (TP.HCM) vì đã tước quyền kinh doanh hợp lệ của họ.

Nhiều sạp phải đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả

Hàng trăm tiểu thương đồng loạt gửi đơn khiếu nại BQL chợ Tân Chánh Hiệp, quận 12 (TP.HCM) vì đã tước quyền kinh doanh hợp lệ của họ.

Chợ Tân Chánh Hiệp thành lập từ năm 2006 nhưng đến nay hầu hết các tiểu thương buôn bán ở đây vẫn chưa có hợp đồng thuê sạp và giấy đăng ký kinh doanh. Thậm chí, 4 mặt hàng đang kinh doanh ổn định nhưng nay bị BQL không cho buôn bán khiến các tiểu thương gặp khó khăn. Bà Thân Thị Hòa, chủ sạp 10 A1, đại diện tập thể tiểu thương cho biết, ngày 1/1/2006, bà là một trong số 400 tiểu thương buôn bán ở chợ tự phát phường Trung Mỹ Tây chấp hành di dời vào chợ Tân Chánh Hiệp và thực hiện nghiêm quy định đóng tiền thuê sạp 10 năm. Tuy nhiên, đến nay bà chỉ có tờ biên lai đóng tiền, còn hợp đồng và giấy phép kinh doanh vẫn bị BQL “treo”. Do vậy, các tiểu thương trong chợ đều gặp khó khăn vì mất quyền dân sự về thế chấp, sang nhượng, cho thuê lại sạp (theo NĐ 02/2003/NĐ-CP). 

Theo chị Nguyễn Thu Hà (sạp: 6-7-8-11-12 A2), thực tế do hàng hóa  ế ẩm nên buộc tiểu thương phải bán kèm thêm một số mặt hàng phụ. Sự việc được BQL chợ đồng ý và hàng năm vẫn thu thuế đầy đủ. Tuy nhiên, khi thấy những mặt hàng này đang bán chạy (doanh thu chiếm 70%), BQL chợ Tân Chánh Hiệp đã ra thông báo ngày 10/3/2010, cắt bốn mặt hàng  bán chạy này. Do vậy, các tiểu thương đã đồng loạt phản ứng khi BQL chợ Tân Chánh Hiệp ra “tối hậu thư” buộc họ phải ngưng bán ngay những mặt hàng kèm.

Trao đổi với PV NNVN, bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, Trưởng BQL chợ Tân Chánh Hiệp lý giải việc cho các tiểu thương kinh doanh ngành hàng theo “lệnh miệng” là do khi tiến hành vận động tiểu thương vào chợ, lãnh đạo UBND quận 12 đã hứa sẽ ký hợp đồng thuê sạp sau 6 tháng. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thành lập chợ, có 160/630 tiểu thương không ra kinh doanh hoặc đã sang sạp bằng giấy tay cho người khác, chuyển địa bàn cư trú… nên các hợp đồng thực tế vẫn còn "treo". Trong khi đó, Phòng Kinh tế Q.12 lại yêu cầu 100% tiểu thương phải ký hợp đồng xong mới cấp chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.