Triều cường gây ngập nặng trên đường Phạm Thế Hiển (Q8) sáng ngày 30/10
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều thực đo tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn lúc tối 29/10 là 1,57m (cao hơn dự báo 8cm). Như vậy đây là đỉnh triều cao nhất trong lịch sử bởi đỉnh triều cường cao nhất trước đây là 1,56 m, được thiết lập vào ngày 14/11/2009.
Triều cường liên tục trong mấy ngày qua đã khiến cho nhiều khu vực nội, ngoại thành TP HCM bị bể bờ bao, tràn bờ, gây ngập úng kéo dài từ tối 28 đến gần trưa 30/10. Gần suốt buổi sáng ngày 30/10, nhiều đoạn dài trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8) vẫn ngập chìm trong nước. Ông Phạm Đức, ngụ tại số nhà 2375, đường Phạm Thế Hiển, cho biết: “Tôi sống ở đây đã mấy chục năm rồi. Năm nào cũng chứng kiến không ít cuộc triều cường, nhưng chưa khi nào thấy nước lên cao như thế này”.
Ở khu phố 8, P.Hiệp Bình Chánh, quận.Thủ Đức, một đoạn bờ bao dài hơn 5m tại rạch Cầu Làng bị bể từ tối 29, gây ngập nặng kéo dài tới sáng 30/10 ở các trục đường 38, 40, 53… Bên cạnh đó, còn có 2 đoạn bờ bao bị tràn gây ngập khoảng 10 ha, trong đó có nhiều vườn cây, ao cá ... gây ảnh hưởng tới khoảng 150 hộ dân.
Theo Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước TP HCM, trong đợt triều cường lớn này, trên toàn TP đã có gần 30 điểm ngập. Trung tâm đã phải cho vận hành 50 máy bơm cố định và di động với công suất từ 200m3/giờ đến 4.000m3/giờ cùng với 2 trạm bơm cố định với quy mô lớn tại khu vực Thanh Đa và Mễ Cốc, để bơm nước xâm nhập ra ngoài.