| Hotline: 0983.970.780

TP Rạch Giá đạt tiêu chuẩn đô thị loại II

Thứ Năm 23/01/2014 , 09:47 (GMT+7)

Đón xuân mới Giáp Ngọ 2014, người dân TP Rạch Giá (Kiên Giang) có thêm niềm vui lớn khi thành phố vừa được Hội đồng Thẩm định - Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn đô thị loại II...

Đón xuân mới Giáp Ngọ 2014, người dân TP Rạch Giá (Kiên Giang) có thêm niềm vui lớn khi thành phố vừa được Hội đồng Thẩm định - Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn đô thị loại II với điểm số trung bình các tiêu chí 92,27/100 điểm.


Đường Lạc Hồng thuộc dự án mở rộng TP Rạch Giá trở thành chợ hoa xuân phục vụ nhân dân mỗi khi xuân về

Ông Nguyễn Văn Phích, Chủ tịch UBND TP Rạch Giá cho biết, thành phố hiện có tổng diện tích gần 104 ha, trong đó có 420 ha thuộc dự án lấn biển, với chiều dài bờ biển gần 20 km dọc theo biển Tây thuộc vịnh Thái Lan, dân số trên 223 ngàn người.

Trong những năm qua, TP Rạch Giá luôn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ngoạn mục, bình quân hơn 15,7% mỗi năm, với thế mạnh là kinh tế thương mại và dịch vụ, chiếm tỷ trọng hơn 70% tổng sản phẩm xã hội. GDP của TP Rạch Giá hiện nay đã tăng gấp 4 lần so với thời điểm mới được công nhận là đô thị loại III (năm 2004), thu nhập bình quân đạt 44,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành đạt 85,36%.

Hiện nay, TP Rạch Giá là 1 trong 4 đô thị động lực, có ý nghĩa chiến lược trong hệ thống các thành phố trọng điểm (Cần Thơ, Rạch Giá, Long Xuyên, Cà Mau) thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực ĐBSCL.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.