Người dân phải xách từng xô nước về sử dụng hoặc bơm từ nguồn nước giếng cây không đảm bảo vệ sinh.
Ông Nguyễn Huỳnh Tâm, Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang (KIWACO), cho biết, từ ngày 11/7 Cty đã phải cắt giảm 50% công suất nhà máy, chỉ còn 25.000 m3/ngày đêm và tách vùng mạng để cấp nước theo khu vực.
Tuy nhiên, khả năng duy trì cấp nước nhỏ giọt kiểu này cũng chỉ được vài ngày do nguồn nước trong hồ chứa đã cạn kiện. Đến nay, lượng nước dự trữ trong hồ chỉ còn 1/10, tương ứng với 50.000 m3 và nhà máy đã phải ngưng hoạt động từ cuối ngày 13/7.
Theo ông Tâm, nguyên nhân là do tình hình thủy văn trên kênh Rạch Giá Long Xuyên có diễn biến phức tạp. Mực nước tại Châu Đốc (An Giang) thấp hơn cùng kỳ từ 0,5-0,7 m, nên nguồn nước ngọt từ thượng lưu đồ về Kiên Giang rất yếu.
Kết hợp với triều cường và gió Tây Nam thổi mạnh đẩy nước mặn lấn sâu vào nội đồng hàng chục km. Nguồn nước ngọt phục vụ cho hoạt động của Nhà máy nước Rạch Giá tiếp tục bị nhiễm mặn đợt 2 từ ngày 3/7 cho đến nay.