| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: 2.000 cán bộ sẽ chấm thi THPT trong 5 ngày

Thứ Năm 27/06/2019 , 16:11 (GMT+7)

Bên cạnh giám khảo chấm chính thức, sẽ có 5% số lượng giám khảo chấm thẩm tra lại.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin sau khi kết thúc Kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, môn Sử có số thí sinh dự thi là 27.081, vắng 271 thí sinh, tỉ lệ dự thi là 99,01%. Môn Địa Lý, số đăng ký dự thi là 26.880 thí sinh, số thí sinh dự thi là 26.657, vắng 223 thí sinh, tỉ lệ dự thi là 99,17%. Môn Giáo dục công dân, đăng ký 23.145 thí sinh, dự thi là 23.030 thí sinh, vắng 115 thí sinh, tỉ lệ dự thi 99,5% .

Theo ông Hiếu, trong sáng buổi thi cuối cùng, tất cả các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Cán bộ coi thi ở tất cả các điểm thi đều làm tốt nhiệm vụ của mình.

Khoảng 12h30 ngày 27/6, tất cả bài thi tại 111 điểm thi đã được chuyển về hội đồng chấm. Dự kiến thời gian chấm bài thi tự luận trong vòng 5 ngày (từ 30/6 đến hết ngày 4/7). Sau đó sẽ làm tiếp các thủ tục theo quy định của Bộ để công bố kết quả vào ngày 12/7.

Số lượng cán bộ tham gia chấm thi tại Hội đồng TP.HCM khoảng 2.000 cán bộ, trong đó chấm thi môn tự luận Ngữ văn có khoảng 620 cán bộ chấm thi và 80 cán bộ tổng kiểm tra; bộ phận có số cán bộ nhiều nhất là bộ phận làm phách (phách 1, phách 2) và cán bộ làm công tác hồi đầu so, dò đối sánh… tất cả khoảng hơn 2.000 cán bộ. Với số lượng lớn cán bộ phục vụ cho công tác chấm thi sẽ đảm bảo được tiến độ theo quy định của Bộ GD-ĐT và có thể sớm hơn.

Về các bài thi môn trắc nghiệm, sau khi làm phách xong, Sở sẽ bàn giao cho 3 trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM được Bộ GD-ĐT phân công chấm.

Dự kiến kết quả sẽ được công bố vào ngày 12/7

“Cán bộ chấm thi phải nắm rõ hướng dẫn chấm thật sát, đúng quy chế chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, bên cạnh đó luôn có bộ phận giám sát chặt chẽ túc trực. Ngay từ chiều nay, Sở sẽ tập huấn cho các tổ trưởng tổ chấm thi, tổ trưởng bộ môn, ban làm phách, cán bộ chấm kiểm tra.TP. HCM sẽ không để sai sót, sai lệch trong việc chấm thi, ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh.

Bên cạnh giám khảo chấm chính thức, sẽ có 5% giám khảo chấm thẩm tra lại. Mỗi ngày kết thúc chấm đều phải tổ chức họp so dò, đối chiếu và rút kinh nghiệm. Mỗi phòng chấm thi đều có bố trí 3 camera quan sát 24/24 đủ mọi góc phòng để đảm bảo bài thi không bị xê dịch đi nơi khác và theo dõi quá trình làm việc của giám khảo chấm thi một cách nghiêm ngặt”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Được biết, Kỳ thi THPT quốc gia 2019, toàn thành phố có hơn 71.000 thí sinh dự thi tại 111 điểm thi, trong đó có 62.620 thí sinh hệ THPT, 8.420 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm