| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: 67.299 học sinh được tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Thứ Ba 09/04/2019 , 20:33 (GMT+7)

Ngày 9/4, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2019-2020 cho các trường THPT trên địa bàn.

Ảnh minh họa (NHƯ HÙNG/Báo Tuổi trẻ)

Được biết, năm học 2018-2019 TP.HCM có 105.000 học sinh đang học lớp 9. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020 của TP.HCM sẽ là 67.299 học sinh (chiếm khoảng 64%), trong đó gần 2.700 chỉ tiêu vào lớp 10 chuyên, 730 chỉ tiêu vào lớp 10 tích hợp.

Như vậy, với kế hoạch giao chỉ tiêu này, sẽ có gần 38.000 HS đang học lớp 9 không được vào lớp 10 công lập. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, không phải học sinh nào cũng đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, mà một số em đã lựa chọn học trường quốc tế hay đi du học nước ngoài, một số còn lại thì lựa chọn học nghề.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân luồng học sinh sau THCS, TP.HCM tiếp tục giảm dần tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập (đến năm 2020 còn khoảng 60% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập). Những học sinh còn lại có thể lựa chọn các loại hình học tập khác phù hợp với năng lực.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại TP.HCM năm nay sẽ diễn ra từ ngày 2 và 3/6 với 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Ngoài 3 môn bắt buộc, thí sinh thi vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên và thi thêm môn tích hợp nếu dự tuyển vào lớp 10 chương trình tích hợp.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất