| Hotline: 0983.970.780

TPHCM bắn pháo hoa tầm thấp mừng Quốc khánh

Thứ Ba 29/08/2017 , 20:55 (GMT+7)

Mừng lễ Quốc khách 2/9 năm nay, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen. Màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa đồng ý cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV bắn pháo hoa chào mừng lễ Quốc khánh tại công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 21h-21h15 ngày 2/9.

Dịp lễ Quốc khánh năm nay, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (ảnh minh họa: Phạm Nguyễn)

Theo ông Nguyễn Thành Phong, việc bắn pháo hoa tầm thấp tại Đầm Sen vào dịp 2/9 là hoạt động thường niên của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến thành phố vui chơi. Vì vậy, UBND TPHCM chấp thuận việc bắn pháo hoa để phát triển ngành du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Dịp lễ Quốc khánh năm trước, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa ở 2 điểm là công viên văn hóa Đầm Sen và tại hầm Thủ Thiêm.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, Nghị định 36 năm 2009 của Chính phủ có quy định một số trường hợp được bắn pháo hoa. Theo đó, pháo hoa được bắn trong các dịp Tết nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày Quốc khánh, kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4), kỷ niệm thành lập các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất