| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Cán bộ quản giáo bị vào…trại giam

Thứ Năm 30/09/2010 , 09:10 (GMT+7)

* Móc nối với phạm nhân để bán hàng trăm viên thuốc nghiện với giá “cắt cổ”

Hôm qua 28/9, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Đạt (nguyên Cán bộ quản giáo trại giam Chí Hòa – TP.HCM) 5 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, phiên toà sơ thẩm tuyên bị cáo Đạt tới 7 năm tù cùng tội danh trên.

Theo cáo trạng, vì hám lợi Nguyễn Văn Đạt (36 tuổi) móc nối với các phạm nhân để bán hàng trăm viên thuốc tân dược gây nghiện với giá “cắt cổ” cho một số bị án đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Chí Hoà. Điều tra vụ việc cho thấy, trong thời gian công tác tại trại giam, Đạt quen biết Minh là bị án đang chấp hành hình phạt và nhờ Đạt mua thuốc tân dược trị đau nhức xương để bán cho những bị án khác.

Sau đó, Đạt ra ngoài mua thuốc tân dược giá 250.000 đồng/ hộp về bán cho Minh với giá từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng/hộp. Trước khi ra tù, Minh giới thiệu mối cho Nguyễn Thành Nguyễn để lấy thuốc từ Đạt và bán lại cho Tính giá 800.000 đồng/ hộp. Sau đó, Tính bán lại cho các phạm nhân khác với giá từ 1,5 triệu - 1,6 triệu đồng/ hộp.

Tại phiên toà phúc thẩm, HĐXX bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Trọng Minh (24 tuổi) 9 năm tù, Nguyễn Trọng Tính (22 tuổi) và Nguyễn Thành Nguyễn (23 tuổi) cùng mức án 8 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất