| Hotline: 0983.970.780

TPHCM: ĐÃ CÓ VIRUS “TAI XANH”

Thứ Sáu 06/08/2010 , 08:00 (GMT+7)

Sau một thời gian chống chọi với virus “tai xanh” tấn công tứ phía, ngành thú y TPHCM vừa chính thức phát hiện đàn heo của 12 hộ dân chăn nuôi tại hai phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc (quận 12) với trên 180 con có lưu hành virus “tai xanh” và buộc phải tiêu hủy.

Ông Nguyễn Đăng Hưu (KP 4, phường Thạnh Xuân, quận 12) buồn bã thu dọn trang trại sau khi 45 con heo bị tiêu huỷ.
Sau một thời gian chống chọi với virus “tai xanh” tấn công tứ phía, ngành thú y TPHCM vừa chính thức phát hiện đàn heo của 12 hộ dân chăn nuôi tại hai phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc (quận 12) với trên 180 con có lưu hành virus “tai xanh” và buộc phải tiêu hủy.

Sáng 5/8, ông Nguyễn Đăng Hưu và ông Đỗ Văn Mỹ (tổ 48, KP 4, phường Thạnh Xuân) – 2 hộ có chuồng chăn nuôi sát nhau bị thiệt hại nặng nhất, đang buồn bã thu dọn và làm vệ sinh chuồng trại. Chỉ tay xuống khu chuồng sạch bách bóng heo, ông Hưu thất thần nói: “Gần 10 năm chăn nuôi, đây là lần thiệt hại nặng nhất khi toàn bộ 45 con heo nái, thịt và sữa của chúng tôi trị giá gần 100 triệu đồng phải tiêu huỷ”. Ngay sát kế bên, đàn heo 34 con của hộ ông Mỹ cũng chịu chung số phận.

LẠI PHÁT HIỆN 2,2 TẤN HEO BỆNH ĐỔ VÀO… LÒ QUAY!

Ngành thú y TPHCM vừa phát hiện thêm tại cơ sở quay heo (nhà không số) thuộc khu B18 (ấp Bình Hưng, Bình Chánh) đang tiến hành thu gom nguồn thịt lậu và quay heo không kiểm dịch. Tang vật bị thu giữ tại hiện trường gồm 2,2 tấn thịt heo nguyên con và heo miếng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến – Phó Chủ tịch Hội nông dân phường Thạnh Xuân, nơi đầu tiên phát hiện virus “tai xanh” là hộ bà Nguyễn Thị Tiểu (KP 4) nuôi 9 con thì bỗng dưng có 4 con bỏ ăn rồi lăn đùng ra chết. Ngay sau đó, ngành thú y đã xuống kiểm tra lấy mẫu 5 con còn lại, cho kết quả có lưu hành virus “tai xanh”. Lập tức, toàn bộ các hộ chăn nuôi heo tại KP 4 bị “phong toả” và lấy mẫu huyết thanh đàn heo kiểm tra. Tổng cộng đã có 9 hộ chăn nuôi (8 hộ KP 4, 1 hộ KP 3) của phường Thạnh Xuân bị phát hiện có lưu hành virus “tai xanh” và 151 con bị bắt buộc tiêu huỷ. Ông Tiến cũng khẳng định, hầu hết các hộ là dân địa phương, chăn nuôi lâu năm, có đăng ký với phường và được cấp sổ thú y theo dõi dịch bệnh.

Ngay sau khi virus “tai xanh” xuất hiện tại phường Thạnh Xuân, phường Thạnh Lộc nằm kế bên cũng vạ lây. Anh Trịnh Nguyễn Minh Thoa - quản lý trang trại chăn nuôi trên 200 con heo (thuộc tổ 13, KP 1, phường Thạnh Lộc) rầu rĩ cho biết: “Đã có 20 con heo của trại vừa bị bắt tiêu huỷ. Không biết đàn heo 200 con có thoát dịch bệnh không?”. Theo ông Lê Trần Hiếu - Chủ tịch HND phường Thạnh Lộc, tổng cộng đã có 3 hộ trong phường bị phát hiện có heo lưu hành virus “tai xanh”. Nơi phát hiện bệnh đầu tiên là hộ bà Lê Thị Nhàn (tổ 11, KP 1) nuôi 8 con heo nái thì bỗng dưng 3 con bỏ ăn và chết. Ngoài hộ bà Nhàn còn có thêm hai hộ khác cũng có heo dính dịch.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm