| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM di dời khẩn cấp các hộ dân tại 2 chung cư cũ quận 4

Thứ Sáu 15/02/2019 , 19:53 (GMT+7)

Cùng với việc di dời khẩn cấp, TP.HCM cũng đã bố trí tạm cư cho những hộ dân này tại quận 4 và huyện Bình Chánh.

Chung cư Vĩnh Hội thuộc quận 4, TP.HCM đã hư hỏng, xuống cấp

Ngày 15/2, thông tin từ UBND TP.HCM cho biết, vừa di dời khẩn cấp các hộ dân sống tại chung cư Trúc Giang và Vĩnh Hội, bị hư hỏng nặng, nguy hiểm thuộc quận 4. Các hộ dân được bố trí tạm cư tại chung cư 360C đường Bến Vân Đồng, chung cư số 1 đường Tôn Thất Thuyết, chung cư số 55 đường Nguyễn Khoái (quận 4) và 367 căn hộ tại chung cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

UBND quận 4 cũng được giao rà soát các quỹ đất do các cơ quan nhà nước đang quản lý sử dụng, đặc biệt là quỹ đất hiện do UBND quận đang quản lý, đề xuất phương án đầu tư xây dựng , phát triển nhà ở xã hội để tái định cư cho các dự án công ích trên địa bàn quận trong thời gian tới.

Trước Tết nguyên đán, TP.HCM cũng đồng ý cho quận 1 di dời khẩn cấp các hộ dân sinh sống tại chung cư lún nghiêng 45 cm, thuộc lô E, chung cư 518 Võ Văn Kiệt. Việc tạm cư cũng được bố trí qua các quận 1, quận 4, Bình Thạnh, Bình Chánh.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, thành phố hiện có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, tập trung ở các quận 1, 10, 3, 5, 4. Hầu hết chung cư này đều bị xuống cấp, trong đó có nhiều chung cư có nguy cơ sụp đổ cao. Các chung cư trên được kiểm định là hư hỏng nặng, nguy hiểm, với tỷ lệ chất lượng còn lại nhỏ hơn 55% và xếp loại nguy hiểm cấp D.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.