| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM gặp mặt 800 kiều bào về quê đón tết

Chủ Nhật 27/01/2019 , 17:28 (GMT+7)

TP.HCM mới tổ chức “Họp mặt kiều bào mừng xuân Kỷ Hợi 2019” với sự tham gia của hơn 800 kiều bào từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân hỏi thăm kiều bào

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thông qua buổi họp mặt này, giữ mãi tình cảm thân thiện, mối liên hệ gắn bó “không thể tách rời” giữa những người Việt Nam xa xứ đối với quê hương, đồng thời là cơ hội để kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về, gặp gỡ, giao lưu, hợp tác…

Chia sẻ tại buổi họp mặt, ông Võ Thành Đăng (kiều bào Singapore) cho biết, sau 10 năm xa quê và nay trở về, khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương, ông mong muốn đem khả năng của mình để phục vụ cho sự phát triển của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung...

Ông Võ Thành Đăng, kiều bào Singapore

Ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 4,5 triệu người sinh sống, làm ăn và học tập tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện cả nước có gần 3.000 doanh nghiệp của kiều bào, với số vốn đóng góp khoảng 4 tỷ USD. Hàng năm có khoảng 300-500 lượt trí thức kiều bào về nước đóng góp chuyên môn, tham gia các chương trình hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo....

“Cơ hội đầu tư vào Việt Nam, vào TP.HCM đang rất rộng mở và chưa lúc nào thuận lợi như lúc này. Nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm thực hiện đang là điều kiện, lợi thế rất lớn. Chúng tôi - những kiều bào đang sinh sống, đầu tư kinh doanh tại TP.HCM luôn sẵn lòng chia sẻ và hợp tác”, ông Peter Hồng chia sẻ.

Ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đã bày tỏ niềm xúc động được gặp gỡ bà con kiều bào về quê ăn Tết. Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá cao những ý kiến, đóng góp của kiều bào trong những năm qua và bày tỏ mong muốn, tin tưởng bà con kiều bào sẽ đóng góp trí tuệ để TP.HCM có những giải pháp hiệu quả trong phát triển TP.HCM ngày một tiến xa hơn...

Lãnh đạo TP.HCM tặng bằng khen cho 19 kiều bào có thành tích xuất sắc trong 03 năm 2016 – 2018

Trong dịp này, TP.HCM biểu dương, khen thưởng 19 cá nhân kiều bào có thành tích xuất sắc trong 03 năm 2016 – 2018, nhằm kịp thời động viên, phát huy ngày càng nhiều hơn nữa sự đóng góp tự nguyện, tích cực của kiều bào.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.