| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Phòng chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ

Thứ Năm 06/06/2019 , 09:54 (GMT+7)

UBND TP HCM vừa ban hành Đề án “Phòng, chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và vùng giáp ranh giữa thành phố với các tỉnh”, với thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 31/12/2021.

Phương tiện khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ.

Đề án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, đấu tranh ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép, hoạt động vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp trên địa bàn TP; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp, đảm bảo tính liên thông giữa các địa phương, các Sở, ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tình trạng khai thác cát trái phép; nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống khai thác cát trái phép và trong phát hiện, xử lý các cá nhân, tổ chức có vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn TP.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất