| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Rà soát các vị trí xung yếu đối phó triều cường

Thứ Hai 10/10/2011 , 09:51 (GMT+7)

Ðài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, mực nước đỉnh triều cường sẽ duy trì ở mức cao tại trạm Phú An trong các ngày trong tuần này.

Hôm qua 9/10, Ðài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, mực nước đỉnh triều cường sẽ duy trì ở mức cao tại trạm Phú An trong các ngày trong tuần này. Theo dự báo, vào ngày 11/10 triều cường có thể đạt mức 1,40 m và ngày 12/10 đạt mức 1,44m, vượt mức báo động II.

Nhằm chủ động ứng phó với đợt triều cường đầu tháng 10, Ban Chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện và Sở GTVT, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước,…cần triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó với tình trạng ngập do mưa lớn, triều cường gây ra. Các quận Thủ Ðức, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn khẩn trương tiến hành tổ chức rà soát tại các vị trí xung yếu; chuẩn bị lực lượng, vật tư để kịp thời xử lý khi phát hiện sự cố.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất