| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Sai sót lỗi chính tả môn tiếng Anh

Thứ Hai 03/06/2019 , 19:59 (GMT+7)

Cụ thể sai lỗi chính tả giữa từ "your" và "young" ở câu số 33 nhưng các hội đồng thi vẫn thông tin cho thí sinh làm bình thường.

16-41-40__dsc5541
Thí sinh trao đổi kết quả sau khi hoàn thành bài thi.

Ngày 3/6, 80.327 thí sinh thi vào lớp 10 công lập TP.HCM đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh. Ngày 13/6 sẽ công bố kết quả kỳ thi và ngày 10/7 Sở GD- ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh 10 và cong khai danh sách thí sinh trúng tuyển.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2018-2019, TP.HCM có 95.334 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Có 80.327 thí sinh tham gia kỳ thi lớp 10 năm học 2019-2020, trong đó 74.180 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 thường và 6.147 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 chuyên với tổng số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường là 67.299 thí sinh.

Kỳ thi có 135 điểm thi, trong đó có 126 điểm thi thường và 9 điểm thi chuyên, với tổng số 3.417 phòng thi. Sở GD-ĐT TP. HCM đã huy động 10.926 lãnh đạo, cán bộ coi thi để phục vụ kỳ thi. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, giao thông cũng được Sở cùng các quận, huyện chuẩn bị từ nhiều tuần trước.

Các thí sinh đã hoàn thành bài thi ba môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán và môn chuyên (đối với các thí sinh thi vào lớp 10 chuyên sẽ thi môn chuyên) trong hai ngày 2 và 3/6. Điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm của ba bài thi trong đó Ngữ văn và Toán hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1 và điểm ưu tiên.

Theo ông Lê Hoài Nam, PGĐ Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, trong ngày thi đầu tiên (2/6) vào lớp 10 thường có 718 thí sinh vắng môn Ngữ văn, 718 thí sinh vắng môn Ngoại ngữ; còn ở lớp 10 chuyên vắng 58 thí sinh môn Ngữ văn, 63 thí sinh vắng môn Ngoại ngữ. Trong ngày thi 3/6, 718 thí sinh vắng môn thi Toán vào lớp 10 thường và 43 thí sinh vắng môn thi Toán vào lớp 10 chuyên; 88 thí sinh vắng môn chuyên.

Còn đối với những thí sinh không trúng tuyển sau kỳ thi phải chuyển sang học các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề.

Liên quan sai sót về lỗi chính tả mà thí sinh phản ánh ở đề thi môn tiếng Anh, ông Lê Hoài Nam thừa nhận, lỗi sai được xác định khi mở đề thi môn tiếng Anh. Cụ thể sai lỗi chính tả giữa từ "your" và "young" ở câu số 33 nhưng các hội đồng thi vẫn thông tin cho thí sinh làm bình thường. Ông Nam khẳng định, lỗi chính tả này sẽ không ảnh hưởng tới điểm thi của học sinh vì điểm thi sẽ được máy chấm và theo hướng có lợi cho học sinh nhất.

Theo dõi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM nhiều năm nay, thầy Trần Mậu Minh (nguyên Hiệu trưởng THCS Trần Văn Ơn, quận 1) phân tích các số liệu và cho rằng tỷ lệ chọi các trường không tăng nhiều mặc dù giảm chỉ tiêu tuyển sinh.

Các trường tốp đầu có tỷ lệ chọi cao như THPT Gia Định (1 chọi 2,72); Nguyễn Thị Minh Khai (2,61); Lê Quý Đôn (2,31), THPT Nam Sài Gòn, quận 7 (2,33); Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn (2,26); Bà Điểm, huyện Hóc Môn (2,24)…

Dự kiến ngày 13/6 sẽ công bố kết quả thi và ngày 10/7 Sở GD-ĐT TP. HCM sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh THPT chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm