| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Sập giàn giáo sân khấu chào mừng ngày 20/11, nhiều học sinh phải nhập viện

Thứ Ba 20/11/2018 , 11:51 (GMT+7)

Sáng 20/11, rất đông giáo viên, phụ huynh và học sinh trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) làm lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam thì bất ngờ giàn giáo dựng phục vụ cho sân khấu biểu diễn bất ngờ đổ sập khiến nhiều học sinh bị thương.

Hiện trường vụ sập giàn giáo sân khấu phục vụ sân khấu chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam tại trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Ông Nguyễn Ngọc Huỳnh, Hiệu trưởng Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, sáng nay trường có 1.500 học sinh tham dự buổi lễ. Khi chương trình Chào mừng chuẩn bị diễn ra thì hệ thống giàn giáo đổ sập vào khu vực học sinh đang ngồi dưới.

“Hệ thống giàn giáo dựng lên để thi công lưới che mát của sân trường. Lưới này sẽ tạo bóng mát để các em vui chơi trong giờ giải lao hàng ngày. Công trình do Ban đại diện phu huynh đã thống nhất làm cho các học sinh. Hệ thống lưới che sân trường được làm xong hôm qua nhưng đơn vị thi công chỉ dựng giàn giáo sát vào tường rào. Sáng nay, khi cơn gió lớn thổi đến, cuốn tấm màn che nắng và đẩy ngã giàn giáo đè xuống các em đang dự lễ.

Xe cấp cứu Trung tâm cấp cứu 115 tiếp cận hiện trường sơ cứu và đưa các bé đi cấp cứu.

Sự cố đến từ sự chủ quan của nhà trường, đã không lường trước được. Khi xảy ra vụ việc, tôi cùng các thầy cô giáo trong trường đưa các em vào trạm y tế địa phương để cứu chữa. Thay mặt nhà trường, chúng tôi xin lỗi các em học sinh, phụ huynh và các cấp khi để xảy ra sự cố đau lòng này”, ông Huỳnh nói.

Bác sĩ Nguyễn Duy Long, giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 (Quận 10) cho biết, đơn vị đã điều 2 xe cấp cứu phối hợp với Bệnh viện Bình Chánh tiếp cận hiện trường để sơ cứu, đưa các bé đi cấp cứu. 

Tính đến thời điểm 10 giờ sáng, BV Nhi đồng Thành Phố tiếp nhận 10 học sinh nhập viện trong tình trạng chấn thương, không nghiêm trọng nhưng trong trạng thái sợ hãi, hoảng loạn.

Cùng thời điểm, tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp nhận 15 học sinh. Trong đó, một số học sinh nghi chấn thương sọ não, các bác sĩ đang tiến hành hội chẩn.

Một số giáo viên đã đến Bệnh viện động viên các em học sinh và phụ huynh

Trường tiểu học này vừa được khánh thành đầu năm học 2018-2019. Hiện, 7 học sinh có thể xuất viện.

Ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, đây là một sự việc đáng tiếc và hết sức đau lòng. Sở GD&ĐT chia sẻ với các em học sinh, quý phụ huynh và nhà trường. Đề nghị nhà trường, phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh tập trung lo cho sức khỏe của các em học sinh bị tai nạn, ổn định tâm lý cho học sinh và giáo viên nhà trường. Phối hợp với các cơ quan có liên quan để làm rõ trách nhiệm các cá nhân và xử lý nghiêm.

 

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm