| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Thí sinh hào hứng làm thủ tục dự thi THPT quốc gia

Thứ Hai 24/06/2019 , 17:52 (GMT+7)

Chiều 24/6, hơn 71.000 thí sinh TP.HCM đã có mặt tại 111 điểm thi với gần 3.200 phòng thi tại 24 quận, huyện để làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019.

Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay TP.HCM có 71.045 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 62.625 thí sinh đang học tại các trường THPT và 8.420 thí sinh học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) và thí sinh tự do.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu thông tin, năm nay thành phố đều bố trí một phòng có tủ, khóa đựng bài thi riêng, có camera giám sát 24/24 và có lực lượng công an giám sát nghiêm ngặt giám sát tại tất cả các điểm thi để bảo quản đề thi từ sáng đến chiều.

“Việc giao đề thi sẽ thực hiện vào mỗi buổi sáng và nhận lại bài thi vào mỗi buổi chiều, không lưu trữ đề thi và bài thi qua đêm tại điểm thi. Chúng tôi cũng đã bố trí khu vực chấm thi có đầy đủ camera giám sát theo quy định của Bộ GD-ĐT để tránh gian lận thi cử”, ông Hiếu cho biết.

Cũng theo ông Hiếu, năm nay thành phố huy động hơn 10.000 người phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia. Ngoài việc huy động các cán bộ quản lý, giáo viên có đủ “tiêu chuẩn” làm công tác coi thi, Sở cũng phối hợp với các trường đại học trên địa bàn là ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Văn Hiến và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bố trí cán bộ coi thi.

Các cán bộ, giảng viên ĐH và giáo viên THPT được tập huấn quy chế thi và cách xử lý tình huống kỳ để phục vụ cho công tác coi thi. Các tình huống liên quan đến nguy cơ gian lận thi cử công nghệ cao cũng được được đưa ra bàn bạc và đề xuất hướng xử lý.

 Theo ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (Quận 1) có 28 phòng thi, 672 thí sinh. Các thí sinh rất hào hứng khi bước chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời mình. Em Trần Thanh Huyền, lớp 12A5 Trường THPT Thalman chia sẻ: “Em đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi này ngay từ đầu năm. Thời gian gần ngày thi em chỉ tổng hợp lại kiến thức và làm các bài thầy cô ôn tập. Em cảm thấy rất tự tin. Nguyện vọng của em mong muốn được đậu vào trường Đại học Ngân hàng. Hy vọng ngày mai em và các bạn đều làm bài tốt, đạt được mong muốn của mình”.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, thầy Nguyễn Anh Dũng, Trưởng điểm thi Trường THPT Trưng Vương (Quận 1) cho biết, cơ sở vật chất đã được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo an toàn cho thí sinh để kỳ thi diễn ra nghiêm túc; về tình hình giám thị đã được Sở phân đầy đủ cán bộ coi thi tại điểm thi. Tất cả đã được chuẩn bị tốt, sẵn sàng phục vụ cho kỳ thi vào ngày mai.

“TP.HCM từ trước tới giờ làm rất nghiêm túc về vấn đề thi cử, nên cũng không có nhiều áp lực đối với các giám thị coi thi. Giám thị chỉ cần đọc kỹ văn bản, nắm rõ quy trình theo quy định của Bộ để thực hiện đúng”, thầy Dũng nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng, đội tiếp sức mùa thi có mặt từ rất sớm để phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia 2019.
Em Trần Thanh Huyền, lớp 12A5 Trường THPT Thalman.
Hào hứng bước vào phòng làm thủ tục trước kỳ thi.
Thầy giám thị đọc tên từng thí sinh.
Nghe giáo viên coi thi đọc quy chế.
Giám thị kiểm tra thông tin của từng thí sinh.
Lắng nghe phổ biến quy chế thi.
Một thí sinh ra dấu chúc bạn mình cùng thi tốt vào ngày mai.

Còn tại xã đảo duy nhất của TP.HCM năm nay có 26 học sinh lớp 12 đầu tiên của Trường THCS-THPT Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ) sẽ tham gia kỳ thi. Các em sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại Trường THCS Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Trong suốt kỳ thi, các em sẽ được nghỉ lại tại Trường Tiểu học Bình Phước ngay cạnh trường THCS Bình Khánh.

“Trường đã phân công ba thầy cô đi cùng các em để hỗ trợ từ việc ăn uống, đi lại cho các em. Chi phí sinh hoạt của các em trong các ngày thi được xã Thạnh An cũng như nhà trường hỗ trợ thêm để các em yên tâm dự thi một cách tốt nhất”, thầy Lương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh An chia sẻ.

Xem thêm
Phát triển Tiền Giang với '1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh'

TIỀN GIANG Theo Thủ tướng, tinh thần 'ba cùng' là 'cùng lắng nghe, thấu hiểu', 'cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động', 'cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển'.

Những công trình vá 'lỗ hổng' hệ thống thủy lợi bờ Nam Sông Hậu

Đồng bào bờ Nam Sông Hậu mong chờ âu thuyền Rạch Mọp vận hành ngăn mặn vào cuối 2024, cùng với những công trình đã được đầu tư để khép kín hệ thống thủy lợi.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Mua bán rùa quý tràn lan từ 'chợ ảo' đến đời thực

Thời gian qua, hoạt động mua bán rùa diễn ra công khai tại các cửa hàng thú cưng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thách thức các cơ quan chức năng.

Bình luận mới nhất