| Hotline: 0983.970.780

TPHCM truy quét gia cầm lậu

Thứ Ba 07/08/2012 , 11:14 (GMT+7)

Trước bối cảnh dịch cúm gia cầm lây lan mạnh tại miền Bắc, Chi cục Thú y TPHCM đã chủ động ra quân xử lý hàng loạt các điểm kinh doanh, giết mổ gà vịt lậu…

* Lò giết mổ gia cầm lậu gần... ủy ban xã!

Tang vật lò mổ lậu ngay gần UBND xã Vĩnh Lộc A

Trước bối cảnh dịch cúm gia cầm lây lan mạnh tại miền Bắc, Chi cục Thú y TPHCM đã chủ động ra quân xử lý hàng loạt các điểm kinh doanh, giết mổ gà vịt lậu…

Vào 4h sáng 2/8, đoàn liên ngành thú y huyện Bình Chánh, TPHCM bất ngờ đột kích kiểm tra tại địa chỉ F1/38R (tổ 1, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh), phát hiện ông Nguyễn Văn Út đang tổ chức giết mổ hàng trăm con gia cầm trái phép. Tại hiện trường, đoàn tạm giữ một lượng gia cầm rất lớn gồm 480 con gia cầm sống, 127 kg gia cầm đã giết mổ, 13 kg lòng gà. Tổng trọng lượng lô hàng gia cầm lậu lên tới 1.226 kg không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, trong số đó có 111 kg gia cầm thịt bị xuất huyết, tụ huyết bầm đen, biến chất, có mùi hôi.

Một cán bộ trong đoàn cho biết, tại địa chỉ này, ngày 16/2/2012, đoàn kiểm tra cũng đã xử lý bà Nguyễn Thị Thúy kinh doanh 709 con gia cầm sống (tổng trọng lượng 1.779 kg) và 77 kg gia cầm làm sẵn không rõ nguồn gốc.

Điều đáng nói, lò giết mổ gia cầm lậu này chỉ cách UBND xã Vĩnh Lộc A không tới... 500m! Đây cũng là địa điểm Báo NNVN đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo tình trạng chợ gia cầm tự phát và các lò mổ ngang nhiên hoạt động, nhưng không được UBND xã quan tâm xử lý. Đặc biệt, tại chợ Thới Hòa (đường Thới Hòa, ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh) cũng luôn xuất hiện lò mổ gia cầm lậu với hẳn một đội quân giao gà, vịt tận nhà cho khách, hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Theo Chi cục Thú y TPHCM, hiện dịch cúm gia cầm trên cả nước có dấu hiệu tái phát trở lại tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ. Thời tiết, khí hậu hiện nay đang chuyển sang mùa mưa, kết hợp tình hình tiêm phòng và quản lý tiêm phòng tại các tỉnh chưa chặt chẽ, khiến dịch cúm gia cầm sẽ còn nhiều biến động phức tạp. Vì thế, Chi cục đề nghị toàn thể các lực lượng, ban ngành địa phương phải quan tâm phòng, chống và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, nhằm giảm tối đa nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra tại thành phố đông dân nhất nước.

Những ngày gần đây, việc ra quân kiểm tra, xử lý gắt gao tại cửa ngõ ra vào thành phố đã liên tục bắt giữ nhiều lô hàng gia cầm lậu rất lớn. Đơn cử như Trạm KDĐV An Lạc phối hợp CSGT An Lạc đã xử lý 9 trường hợp vi phạm và xử lý tiêu hủy gần 400 con gà vịt các loại. Tương tự, Trạm kiểm dịch Xuân Hiệp cũng bắt giữ trên 620 con gia cầm sống; lực lượng liên ngành quận 12 bắt giữ trên 32.000 quả trứng, trên 500 con gia cầm sống và 1.530 quả trứng cút; Trạm kiểm dịch An Lạc bắt giữ 179 con gia cầm sống…

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.