| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM xây dựng trung tâm báo chí hiện đại nhất nước

Thứ Năm 13/12/2018 , 08:43 (GMT+7)

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một trung tâm báo chí truyền thông đa phương tiện, hiện đại, chuyên nghiệp, đủ khả năng phục vụ cho các sự kiện quan trọng, có tầm quốc gia và quốc tế.

23-32-10_hinh_-_xy_dung_ttbc

Đó là thông tin được Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM cho biết tại hội thảo Trung tâm báo chí hiện đại TP.HCM diễn ra ngày 11/12.

Tham dự hội thảo, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến chia sẻ với những khó khăn trong khi tác nghiệp của phóng viên, bên cạnh đó, hiện nay thông tin không chính thống được lan truyền rất nhanh gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Đây chính là lí do mà Thành phố xác định phải xây dựng một Trung tâm báo chí truyền thông hiện đại để phục vụ nhu cầu tác nghiệp của báo chí chính thống, cũng như chuyển tải thông tin, chính sách của Thành phố đến người dân.

Ông Tuyến cho rằng, khi Trung tâm báo chí được hình thành, phóng viên không phải “đi xin” thông tin từ các sở, ngành liên quan, mà có thể truy cập ngay vào kho dữ liệu của Trung tâm. “TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng Trung tâm báo chí hiện đại, vì vậy cần phải đảm bảo xây dựng hạ tầng thông tin, nhanh, chính xác, an toàn”, ông Tuyến nhấn mạnh.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM cho biết, hiện TP.HCM có 38 cơ quan báo chí gồm 16 báo, 20 tạp chí, 1 đài phát thanh và 1 đài truyền hình. Ngoài ra, còn có 142 cơ quan báo chí TW và địa phương đóng trên địa bàn thành phố. Khi Trung tâm báo chí hiện đại TP.HCM được hình thành, đây sẽ là nơi giúp các cơ quan báo chí trong và ngoài nước tiếp cận thông tin, dữ liệu chính thống từ Thành phố cũng như các Sở, Ban ngành, các cơ quan liên quan một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.

Trung tâm sẽ được xây dựng qua 2 giai đoạn, giai đoạn 1 (năm 2018-2020) sẽ hình thành Trung tâm báo chí – truyền thông đa phương tiện trên diện tích 841m2 tại số 255 Trần Hưng Đạo, quận 1 (TP.HCM). Trung tâm sẽ được thiết kế hiện đại, tối giản, tập trung vào tiện ích công nghệ, không gian đa năng, có phòng họp báo lớn với quy mô 100 người, phòng họp báo nhỏ 50 người, phòng giao lưu, cabin dịch thuật. Đặc biệt, khu làm việc dành cho phóng viên có đường truyền với tốc độ cao. Giai đoạn này sẽ tích hợp thông tin dữ liệu mà các sở ngành và cũng là nơi để các cấp chính quyền TP.HCM sử dụng, cung cấp thông tin và trả lời báo chí về các sự kiện, vấn đề xã hội, dư luận quan tâm một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác. Kho dữ liệu của Trung tâm sẽ gắn chặt với Trung tâm dữ liệu dùng chung của TP.HCM.

Giai đoạn 2 được thực hiện sau năm 2020 sẽ được Thành phố xem xét bố trí trên diện tích rộng hơn, khoảng 2.000- 3.000m2.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm